Ocean Group mời cổ đông tiếp tục họp sau 2 lần không thành

19/05/2019 18:54 GMT+7

Sau khi cuộc họp trong tháng 4 không thành, tuần tới Ocean Group tiếp tục tổ chức họp cổ đông.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group - OGC) sẽ tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần 2 và họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2.
Cụ thể theo thông báo, sáng 20.5, Đại cổ cổ đông thường niên năm 2019 lần 2 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Sau đó chỉ 3 ngày, sẽ diễn ra Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 lần 2 tại rạp FaFilm, Hà Nội vào ngày 23.5. Nội dung họp được thông báo trước đó là "Bầu và kiện toàn lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty".
Cả hai cuộc họp trên đều bất thành trong lần họp vào tháng 4 vừa qua do số lượng cổ đông tham dự ít hơn quy định.
Liên quan đến việc triệu tập cuộc họp bất thường, Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp và Thương mại BMC Hà Nội đề nghị được thực hiện kiểm tra và nhận bản sao đầy đủ danh sách cổ đông tham dự và có quyền bỏ phiếu. Tuy nhiên phía nhóm cổ đông lớn đang nắm giữ hơn 30,8 triệu cổ phiếu OGC chiếm 10,29% - là người triệu tập cuộc họp bất thường - cho rằng để đảm bảo quyền bảo mật thông tin cổ đông thì phải xin ý kiến của các cổ đông chấp nhận cung cấp thông tin hay không và đang chờ phản hồi.
Tương tự, Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo và Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp và Thương mại BMC Hà Nội đề nghị phía Ocean Group cung cấp danh sách đầy đủ cổ đông tham dự và có quyền bỏ phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên 2019. Phía Ocean Group cũng xin ý kiến cổ đồng phản hồi đồng ý cung cấp hay không theo yêu cầu trên.
Hiện "nội chiến" giữa các nhóm cổ đông lớn tại Ocean Group vẫn chưa đến hồi kết. Mới đây vào ngày 10.5, TAND Hà Nội đã ra quyết định hủy bỏ các biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với Ocean Group để công ty tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông theo đúng quy định của luật Doanh nghiệp và luật Chứng khoán.
Trước đó, tại Đại hội cổ đông năm 2018 của Ocean Group được tổ chức ngày 15.8.2018, Ocean Group đã không thực hiện thủ tục đăng ký tư cách cổ đông cho Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo (công ty của ông Hà Văn Thắm, sở hữu 84,77 triệu cổ phiếu, chiếm 28,3% cổ phần có quyền biểu quyết công ty, ủy quyền cho bà Nguyễn Thanh Hương là đại diện). Sau cuộc họp, doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo đã gửi đơn kiện lên TAND quận Ba Đình yêu cầu hủy Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2018 của Ocean Group, với lý do Tập đoàn vi phạm thủ tục đăng ký cổ đông dự họp...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.