Ốc Thanh Vân: Nếu làm phim chỉ vì cát sê chắc chẳng bao giờ có vai

26/04/2023 12:00 GMT+7

Ốc Thanh Vân nói ai cũng cần có thu nhập để sống song phải biết cân đối, không nên để cát sê trở thành gạch đầu dòng đầu tiên khi tham gia dự án nào.

Ốc Thanh Vân: Nếu làm phim chỉ vì cát sê chắc chẳng bao giờ có vai - Ảnh 1.

Ốc Thanh Vân cùng chồng đến ủng hộ phim Lật mặt 6 của Lý Hải

BTC

Tối 25.4, Ốc Thanh Vân cùng chồng đến dự buổi ra mắt Lật mặt 6 - Tấm vé định mệnh của Lý Hải. Chia sẻ với chúng tôi, bà mẹ ba con đánh giá Lý Hải là người có kinh nghiệm trong nghề, biết mình cần làm gì. “Anh luôn cân đối mọi thứ để đưa vào phim của mình. Tôi có niềm tin phim lần này sẽ thành công, thậm chí vượt qua thành tích của những phần trước đó", cô nói.

Ốc Thanh Vân vui vì tiếp tục cộng tác với Lý Hải trong Lật mặt 6 dù chỉ đảm nhận một vai nhỏ. Cô cho biết mình không làm công việc nghệ thuật nhiều như trước nên “thỉnh thoảng được xuất hiện đã là hạnh phúc". Nữ diễn viên bày tỏ: “Tôi tin lần này phim sẽ chạm đến khán giả. Tôi hiểu được “gu" của anh Lý Hải. Nó không phải là cái gì đó cao siêu, vĩ mô nhưng tạo cảm giác gần gũi cho người xem”.

Ốc Thanh Vân: Nếu làm phim chỉ vì cát sê chắc chẳng bao giờ có vai - Ảnh 2.

Ốc Thanh Vân cho biết Lý Hải là đạo diễn dễ chịu nhất mà cô từng cộng tác

FBNV

Về “cha đẻ" phim Lật mặt 6, Ốc Thanh Vân nói đó là đạo diễn dễ chịu nhất cô từng làm việc. Tuy nhiên, chính sự tử tế, chu đáo của Lý Hải khiến cô có chút áp lực. “Ở phim này, yếu tố hành động không bằng phim trước nhưng nặng về tâm lý. Tôi vẫn có những áp lực nhưng đó là dạng áp lực dễ chịu, thậm chí tôi còn bị ghiền”. Theo lời bà mẹ ba con, Lý Hải luôn dành sự quan tâm, góp ý nhẹ nhàng cho diễn viên chứ không làm họ cảm thấy bị tổn thương.

“Thật sự có áp lực mới có kim cương. Bởi sự dễ dãi không bao giờ đi đến kết quả trọn vẹn. Còn với riêng Lý Hải, tính dễ chịu mà anh mang lại cho mọi người là điều đáng mến. Cho nên khi làm phim với anh xong, tôi vẫn giữ tình thương mến đó dù vai lớn hay vai nhỏ, thậm chí cả những dự án tôi không có vai”, nữ diễn viên sinh năm 1984 chia sẻ.

Ốc Thanh Vân: Nếu làm phim chỉ vì cát sê chắc chẳng bao giờ có vai - Ảnh 3.

Ốc Thanh Vân hài lòng với cuộc sống bình an hiện tại

FBNV

Được hỏi về chuyện thù lao khi đóng phim của Lý Hải, Ốc Thanh Vân khẳng định “nếu làm phim chỉ vì cát sê thì chắc chẳng bao giờ có vai”. Cô nói so với những ngành nghề khác, nghệ thuật là nghề kiếm rất nhiều tiền. Bà mẹ ba con bày tỏ quan điểm: “Chúng ta không nên tham lam, đòi hỏi thêm. Ai cũng cần phải có thu nhập để sống nhưng hãy cân đối điều đó đừng để nó trở thành gạch đầu dòng đầu tiên khi tham gia một dự án. Bởi vì nếu xem đó là kim chỉ nam thì khó mà đi xa lắm. Giống như anh Lý Hải không làm phim vì doanh thu. Cuộc chơi này giống như canh bạc, không phải dự án tốt thì sẽ thắng. Nhưng nếu làm từ cái tâm thì cơ hội đó cao hơn nhiều”.

Thời gian qua, Ốc Thanh Vân chọn cuộc sống kín tiếng. Cô thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện của đồng nghiệp thân thiết hoặc góp mặt ở vài dự án. Nữ diễn viên Cô gái từ quá khứ nói: “Tôi hiện tại là người bình thường, may mắn được mọi người nhớ đến. Thỉnh thoảng được tham gia một dự án đối với tôi đã vui rồi. Tôi không có gì để khoe với khán giả mình thế này, thế kia. Nhưng tôi có cuộc sống bình an, vui vẻ mỗi ngày”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.