Ốc Thanh Vân: Chồng tỉnh bơ khi tôi đóng 'cảnh nóng'

22/05/2016 14:12 GMT+7

Trở lại phim trường sau thời gian sinh con thứ ba, Ốc Thanh Vân nhận được vai diễn dính 'tiếng sét ái tình' với danh hài Bảo Liêm.

Do phim hay phải quay đêm, đích thân ông xã Ốc Thanh Vân đã đưa vợ đến phim trường. Và trước những phân đoạn tình cảm của vợ, Trí Rùa tỏ ra tỉnh bơ như không.
* Liên tục sinh ba nhóc tì, dường như chị "nghiện" làm mẹ?
- Diễn viên Ốc Thanh Vân: Dù có những vất vả, khó khăn thì công việc làm mẹ mang lại nhiều niềm vui kinh khủng, giúp cuộc sống của mình có giá trị hơn. Tôi vốn đã thích trẻ con nên khi được làm mẹ thì rất mãn nguyện.
Người ta nói có con vất vả, hi sinh nhiều hơn, có điều đúng, nhưng mình thì thích quá nên mình thấy niềm vui lớn hơn. Từ niềm vui này nên những mặt khó khăn khác đã nhẹ đi rất nhiều.
Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng Trí Rùa rất thông cảm với công việc của Ốc Thanh Vân
* Chị có phải lựa chọn công việc để chăm sóc các con thật tốt?
- Với mẹ Ốc, con càng đông sức chịu đựng càng cao. Sức chịu đựng giúp mình có nền tảng làm các công việc khác. Lựa chọn công việc của mình cũng bị tác động ít nhiều nhưng không đến nỗi nghiêm trọng đâu.
Nhiều người nói khó trở lại công việc sau khi sinh con, diễn viên càng bị cạn kiệt thời gian hơn vì không có khung giờ làm việc cố định như công việc văn phòng, nhưng mình thấy mình vẫn làm được cơ mà.
Ốc đều cho con bú mẹ đến hơn 1 tuổi. Các dự án nghệ thuật mình vẫn theo được vì tha con theo. Sự thật thì mình khó rong ruổi theo đoàn phim mấy tháng trời nếu không quay ở TP.HCM. Đi xa thì đi ít ngày thôi, bối cảnh xa mà còn nhiều ngày thì mình phải lựa chọn gia đình. Khi bé Ca Cao lớn đi học, mẹ Ốc sẽ nhận lời quay phim rộng hơn.
* Chị vừa có ba nhóc tì, lại tái xuất với nhiều vai trò như MC, diễn viên lồng tiếng, đóng kịch, bây giờ nhận thêm phim điện ảnh Cao thủ ẩn danh, chị thấy mình có quá ôm đồm?
- Mẹ Ốc nếu làm ít thì mọi người bảo chỉ ăn rồi đẻ, nếu làm nhiều thì mọi người nói sao làm nhiều, cái gì cũng làm. Thật ra tất cả các công việc của mình tôi đều có kế hoạch được tính toán và ghi chép cẩn thận trong sổ. Mẹ Ốc luôn có đủ các loại sổ để ghi chép từ lịch công việc, mua sắm cho gia đình, cho con, cho chồng, tách từng loại riêng vì não mình muốn full rồi, nếu không sắp xếp sẽ không đủ thời gian. Ví dụ muốn đi gội đầu phải tính trước, cài giờ gội đầu phải chính xác, lố là không làm các việc khác được.
Mình xây dựng kế hoạch "cứng" luôn, sáng làm gì làm phải 6 giờ dậy, dù đêm hôm trước mẹ Ốc đi diễn về có tàn tạ tan tác như cái nùi giẻ thì cũng phải dậy trước để các con thấy mẹ. Sau khi lần lượt lo hai anh em Coca - Cola đi đến trường, Ốc quay qua chăm em Cacao, tranh thủ chơi với con một chút. Nếu có mệt thì ngủ bù sau chứ sáng nào vẫn không khác đi.
Tạo hình của Ốc Thanh Vân trong Cao thủ ẩn danh. Nói về lịch công việc, Ốc buộc miệng: “Nghe hơi kinh dị, nhiều người hỏi sao tôi chịu nổi. Nếu có ý thức mình sẽ làm được thôi”
* Vậy thời gian nào Ốc dành cho ông xã?
- Đôi khi cũng khó có thời gian riêng tư dù đã cố gắng hết sức dành cho nhau. Như bạn thấy trong một năm đầu đời mẹ đi đâu cũng tha theo con, làm công việc gì cũng là một mẹ một con rồi thêm mẹ của Ốc hoặc vú em. Sau khi con cai sữa xong mẹ luân phiên sinh các thành viên khác. Có lúc cho đứa này hoặc đứa kia theo, hoặc có khi để hết con ở nhà đi cùng với chồng. Lịch trình dày đặc mình không đủ thời gian cho đủ các thành viên, phải chia ra và tranh thủ. Những khoảng thời gian ngắn có chồng phụ giúp chăm con, đưa đón thì mình coi như là phút riêng tư cả hai dành cho nhau.
Phim Cao thủ ẩn danh thường quay đêm, chồng chở đi quay coi như khoảng thời gian mình được gặp nhau. Không thì tối mình đi diễn thì chồng đi đón. Dù ít ỏi nhưng cả hai thấy quen với điều đó, không thấy bất tiện lắm. Con nhỏ thì mình phải bớt thời gian cá nhân của mình lại thôi. Có lúc chờ các con ngủ hai vợ chồng cùng đi xem phim vào suất rất là khuya. Việc quan tâm nhau theo mình nghĩ không nằm ở khoảng thời gian ở bên nhau nhiều hay ít mà phải dành cho nhau sự quan tâm chân thành. Không làm việc lớn cho nhau được thì làm những việc nhỏ. Nếu các cặp vợ chồng có con nhỏ không thông cảm và chia sẻ sẽ dễ dẫn đến sự nặng nề.
* Được biết chị nhận đóng Cao thủ võ lâm khi con vẫn chưa đầy tuổi?
- Ốc quay phim khi Cacao được 10 tháng, đến khi con 12 tháng là đóng máy. Thời gian quay phim vẫn cho con bú mẹ (Cười).
* Kịch bản có gì hấp dẫn khiến chị phải sắp xếp lại công việc để nhận lời?
- Kịch bản đến ở thời điểm mình muốn làm gì đó khác sau thời gian trở lại sân khấu kịch, dẫn chương trình, lồng tiếng cho phim. Sức ảnh hưởng của phim điện ảnh đến khán giả lớn lắm, không có lý do gì mình từ chối kịch bản đánh dấu sự trở lại của Ốc với khán giả.
* Chị có thể kể về vai diễn trong phim?
- Kịch bản Cao thủ ẩn danh không quá khó, phim kết hợp yếu tố hành động và hài hước. Dù mình không đóng phim có nội dung quá vĩ mô nhưng nếu mình làm chỉn chu cho từng vai diễn thì mình cũng yên tâm rồi. Vai diễn này khác ngoài đời nhiều lắm. Dì Năm lớn tuổi hơn Ốc ngoài đời, con cũng lớn, lại còn đi bán bột chiên, biết chơi đàn kìm mà còn là cao thủ võ công nữa. Đó là những gạch đầu dòng thú vị về vai diễn mà mình không có lý do gì không nhận lời.
Khả Ngân và Ốc Thanh Vân trên phim trường
* Chị nhận xét gì về diễn xuất của Khả Ngân, con gái của mình trong phim?
- Khả Ngân là một diễn viên có các yếu tố của một ngôi sao. Gương mặt ăn hình, xinh xắn, dễ thu hút cảm tình của người đối diện. Vì còn rất trẻ nên em ấy khỏe, có máu lửa cần thiết của một diễn viên. Dù là phim đầu tay nhưng Ngân có tố chất diễn xuất, nắm bắt rất nhanh, ai trong đoàn chia sẻ gì cũng tiếp thu nghiêm túc và cầu thị. Điều này rất quan trọng của một người diễn viên. Vân thích diễn viên ra phim trường lăn xả, đừng có tiểu thư. Khả Ngân có điều này, Vân tin em ấy sẽ tiến rất dài bởi đường đi của Ngân còn rộng lắm.
* Còn danh hài Bảo Liêm?
- Từ nào tới giờ khán giả vẫn yêu quý anh Bảo Liêm ở sự duyên dáng, tự nhiên như bản năng. Lần đầu đóng phim chung lại vào vai gần gũi, trúng tiếng sét ái tình, cũng có những cái đặc biệt lắm.
* Ông xã chị có ghen khi đưa đón chị tới phim trường?
- Ông xã hết ghen lâu lắm rồi. Vợ chồng quen và gắn bó với nhau tính đến nay là 17 năm, quãng đường quá dài trong cuộc sống. Ngày xưa “thời còn nông cạn” còn có cảm giác chứ giờ ảnh tỉnh với cảnh nóng của vợ luôn. Năm 2001 Ốc vào Trường Sân khấu Điện ảnh, đi theo con đường chuyên nghiệp, nếu chồng ghen và khó chịu thì không có Ốc như bây giờ. Đóng phim còn đỡ, đến với sân khấu kịch nhiều vai diễn nóng bỏng, bạo liệt lắm, nếu chồng khó chịu không đi coi được đâu. Ảnh còn theo vợ đến trong cánh gà.
Cuộc sống có những điều không hoàn toàn như ý mình nhưng ít nhất với nghề diễn viên mình được tôn trọng, ủng hộ, tinh thần thoải mái làm việc để lăn xả nhiều dạng vai. Đương nhiên mình đã chọn lọc rồi, là phụ nữ có gia đình con cái mình không nên nhận lời với những vai quá nóng. Nếu nhận lời thì sẽ làm không tốt bằng các bạn trẻ không vướng bận, mình nên chọn lọc làm những gì mình thấy phù hợp. Ốc cũng không thuộc tuýp làm chuyện gây sốc, nổi loạn.
Ốc Thanh Vân hào hứng trở lại với điện ảnh sau khi sinh ba con
* Có người thắc mắc gia đình chồng khá giả, Ốc Thanh Vân đi làm không vì tiền nhưng sao lại ôm đồm nhiều thứ vậy?
- Ai nói mình đi làm không vì tiền, có chứ (Cười). Ai cũng có nhu cầu về kinh tế trong cuộc sống. Vợ chồng khó khăn tiền bạc thì lục đục suốt ngày. Cho nên người vợ phải chủ động. Dù chồng có kinh tế ra sao, người vợ có khả năng kiếm tiền, đam mê công việc của mình thì đáng trân quý hơn chứ. Quan niệm từ xưa của mình là dù người thân xung quanh có ra sao thì mình vẫn luôn chủ động trong mọi thứ. Không chỉ chủ động về kinh tế mà tất cả mọi mặt, điều này làm người phụ nữ độc lập và trưởng thành. Hai vợ chồng cùng gánh vác kinh tế sẽ tốt hơn là gánh nặng đè lên vai một người chứ.
Vân có ba đứa con, còn mẹ và em gái phải lo, mình chịu được vất vả thay vì để người thân vất vả. Điều đó giúp mình làm việc hăng say. Mình cũng không thuộc tuýp xài cho đã, cái gì cũng có kế hoạch thu chi rõ ràng. Mình hài lòng vì có cuộc sống thoải mái, mua được thứ mình muốn, lo cho con đủ đầy. Không phải nói xui nhưng mà mình không biết được tương lai bệnh tật, tai nạn nhiều yếu tố rủi ro khác, nếu mình có tài sản tích lũy, phần để dành nào đó sẽ an tâm hơn. Vân luôn luôn làm việc hết mình vì điều đó.
* Nhưng dù phụ nữ độc lập đến đâu vẫn muốn được chồng chăm lo những nhu cầu vật chất, chị thấy sao?
- Chẳng cần mua gì đâu, chỉ cần chồng dậy sớm phụ mình chăm sóc các con. Người ta nói phụ nữ sinh con nhu cầu đi xuống, mình tự hạ thấp nhu cầu nhưng mình được hưởng cái khác cao hơn.
Cái mình cần chồng là ở sự chân thành. Chồng mua được cái gì cho mình thì càng vui nhưng giá trị nó không nằm ở vật chất. Đôi khi kinh tế chồng không lúc nào cũng tốt, vợ đòi hỏi hoài chồng sẽ chán chứ không thích đâu. Sự đòi hỏi ở mức nào đó, vừa phải và cần thiết. Miễn chồng biết mua tã cho con size gì, con mặc quần áo, đi giày số mấy mình vui hơn. Nếu chồng còn hỏi vợ thì chứng tỏ chưa thật sự sâu sát tới việc chăm con. Khi chồng có thể làm điều đó mà không cần hỏi, nó sẽ có ý nghĩa cho mình rất lớn.
* Cám ơn Ốc Thanh Vân đã chia sẻ!

tin liên quan

Ốc Thanh Vân lên tiếng về tin đồn hôn nhân rạn nứt
Thời gian qua, việc Ốc Thanh Vân có những chia sẻ không vui về chồng đã làm dấy lên tin đồn hôn nhân của cô đang rạn nứt. Tuy nhiên, nữ diễn viên kiêm MC này cho rằng gia đình nào cũng có lúc này lúc khác. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.