Ốc sên - ‘thủ phạm’ gây tê liệt đường sắt, khiến 12.000 khách trễ chuyến

25/06/2019 08:00 GMT+7

Giới chức Nhật Bản cho biết một con ốc sên đã gây sự cố mất điện nghiêm trọng, làm tê liệt một phần mạng lưới đường sắt cao tốc của nước này hồi tháng trước.

Ước tính khoảng 12.000 hành khách đã bị trễ chuyến vào ngày 30.5, sau khi nguồn điện cho các tuyến đường sắt cao tốc do công ty đường sắt JR Kitakyushu vận hành ở vùng Kyushu, miền nam nước này bị cắt.
Sự cố xảy ra đúng vào giờ cao điểm, lúc 9 giờ 40 phút, buộc công ty JR Kitakyushu phải hủy tổng cộng 26 chuyến tàu.
Trong lần kiểm tra thiết bị điện của hệ thống đường sắt sau đó, các kỹ sư của công ty đã phát hiện xác một con ốc sên, dài 2-3 cm. Sự việc đã không được tiết lộ trong hơn 1 tháng qua.
Theo Đài CNN ngày 24.6 dẫn lời đại diện công ty, con ốc sên đã bị thiêu chết sau khi chạm vào dây cáp điện dẫn đến sự cố mất điện hàng loạt.
Đại diện công ty JR Kitakyushu cũng nói rằng con ốc sên đã chui qua một lỗ nhỏ trong hộp điện.
“Nếu phát hiện có một lỗ hổng như vậy khi kiểm tra thiết bị (trong tương lai), chúng tôi sẽ sửa lại”, đại diện JR Kitakyushu cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.