TNO

Oanh tạc cơ Tu-160 tân trang của Nga sẽ bay tới tầng bình lưu

18/08/2016 07:45 GMT+7

(Tin Nóng) Sau khi tân trang và gắn động cơ mới, loại oanh tạc cơ siêu thanh Tu-160M2 của Nga có thể bay cao tới tầng bình lưu, tức hơn 18 km.

(Tin Nóng) Sau khi tân trang và gắn động cơ mới, loại oanh tạc cơ siêu thanh Tu-160M2 của Nga có thể bay cao tới tầng bình lưu, tức hơn 18 km.

Theo RBTH ngày 16.8, dự kiến cuối năm 2016 Bộ Quốc phòng Nga sẽ nhận được những động cơ phản lực NK-32 Series 02 đầu tiên cho các máy bay ném bom siêu thanh chiến lược Tu-160M2.

"Động cơ loại NK-32 Series 02 hoạt động không chỉ như động cơ phản lực mà còn như động cơ tên lửa, giúp máy bay bay ở độ cao không loại tên lửa phòng không nào có thể bắn tới nó”, theo Viện thiết kế Kuznetsov ở Samara.

Loại động cơ NK-32 đã không còn tiếp tục phát triển từ năm 1993, và Viện Kuznetsov nghiên cứu chế tạo loại động cơ NK-32 nâng cấp, gọi là NK-32 Series 02.

Tu-160M2 với động cơ mới này sẽ có tốc độ hơn 2.000 km/giờ, và do bay cao đến tầng bình lưu của khí quyển trái đất (hơn 18 km) nên phi công sẽ mặc bộ đồ bay như của phi hành gia.

Tu-160M2 của Nga có thể bay cao tới tầng bình lưu, tức 18 km, không loại tên lửa phòng không nào có thể bắn tới - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Dự kiến Tu-160M2 với động cơ mới sẽ bay thử vào năm 2018. Việc sản xuất hàng loạt Tu-160M2 sẽ bắt đầu từ năm 2021. Tham mưu trưởng Không quân vũ trụ Nga, tướng Viktor Bondarev cho biết Bộ Quốc phòng Nga dự kiến đặt mua đến 50 chiếc 50 Tu-160M2.

Tu-160M2 sẽ mang theo các vũ khí chính yếu là tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 mang đầu đạn thông thường và Kh-102 mang đầu đạn hạt nhân. Tầm bắn của loại tên lửa này vào khoảng 5.500 km, tức cho phép Tu-160M2 khai hoả từ xa mà không đến gần mạng lưới phòng không của đối phương. Tu-160M2 còn có thể mang bom, mìn biển… với tổng khối lượng đến 40 tấn.

Tu-160M2 của Nga là loại oanh tạc cơ siêu thanh chiến lược, dùng để phóng các tên lửa hành trình có tầm bắn rất xa, đến 5.500 km

Nga cũng đang nghiên cứu phát triển loại oanh tạc cơ tàng hình gọi là PAK DA, tuy nhiên phải đến khoảng năm 2020 - 2025 mới có thể ra mắt mẫu đầu tiên. Chương trình PAK DA sẽ là chương trình tốn kém nhất của Bộ Quốc phòng Nga, tương đương chương trình đóng các tàu ngầm hạt nhân lớp Borei - từ 5 - 7 tỉ USD.

Tu-160 là loại máy bay ném bom siêu thanh lớn nhất thế giới, dài 54 m, sải cánh dài nhất 55,7m và khi cụp lại còn 35,6 m. Máy bay này có tốc độ tối đa 2.200 km/giờ, tốc độ bay hành trình 960 km/giờ, tầm hoạt động 12.300 km không tiếp nhiên liệu, trần bay 15,6 km. Máy bay chứa 40 tấn bom trong 2 khoang bụng, 12 - 24 tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân ở 2 khoang phóng tên lửa. Tu-160 bay thử vào năm 1981, đi vào hoạt động từ năm 1987. Đã có 35 chiếc được sản xuất, và hiện nay Nga được cho là có 19 chiếc Tu-160 hoạt động.

Xem oanh tạc cơ Tu-160 từ Nga bay sang Syria phóng tên lửa hành trình tiêu diệt khủng bố:

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.