Oanh tạc cơ tàng hình H-20 của Trung Quốc sẽ có 'năng lực tấn công liên lục địa'

Khánh An
Khánh An
26/11/2020 14:30 GMT+7

Đó là khẳng định trong báo cáo của Viện Dịch vụ Hoàng gia Anh khi nhận định về oanh tạc cơ tàng hình H-20 đang phát triển của Trung Quốc .

Tờ South China Morning Post ngày 26.11 dẫn báo cáo cho rằng oanh tạc cơ tàng hình H-20 do Trung Quốc đang phát triển sẽ có năng lực tác chiến “liên lục địa” thật sự.
Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho rằng một khi hoàn tất, oanh tạc cơ này có thể nhằm vào các lãnh thổ hải ngoại của Mỹ như Guam với tầm hoạt động khoảng 8.500 km, trong khi giới phân tích cho rằng phạm vi hoạt động của H-20 có thể đạt đến 12.000 km, đủ vươn tới Hawaii.
Báo cáo của Viện Dịch vụ Hoàng gia Anh (RUSI) đưa ra cái nhìn tổng quan về cách thức Trung Quốc và Nga phát tiển không quân, bao gồm các máy bay thế hệ mới và vũ khí mới.

Oanh tạc cơ H-20 của Trung Quốc có khả năng tấn công chuỗi đảo thứ 2?

Được trang bị các tên lửa hạt nhân và tên lửa SOM thông thường, H-20 sẽ phá vỡ các học thuyết của không quân thuộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) và cách thức phát triển các thiết bị, theo báo cáo. SOM (Stand-off missile) là tên lửa hành trình được phóng từ máy bay ở độ cao đủ để tránh được hỏa lực từ các tổ hợp phòng không của đối phương.
Theo đó, PLA hiện sở hữu không quân có năng lực vươn đến chuỗi đảo thứ nhất, bắt đầu tại quần đảo Kuril/Chishim, kết thúc ở Borneo và phần phía bắc của Philippines. Còn H-20 sẽ giúp Trung Quốc có năng lực liên lục địa thực sự.
Trung Quốc công bố kế hoạch phát triển H-20 vào năm 2016 và oanh tạc cơ này có thể được đưa vào biên chế trong vòng 5 năm sau đó. Truyền thông Trung Quốc cho rằng oanh tạc cơ này có thể chở theo 45 tấn vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân và 4 tên lửa hành trình siêu thanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.