Oanh tạc cơ Nga xâm nhập ADIZ Mỹ

05/05/2017 08:57 GMT+7

Một nhóm máy bay Nga gồm 2 oanh tạc cơ Tu-95 và 2 tiêm kích Su-35 đã xâm nhập vùng nhận diện phòng không của Mỹ tại Alaska.

Fox News dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) cho biết vụ việc xảy ra vào 21 giờ ngày 3.5 (giờ địa phương). Theo giới chức, máy bay Nga đã bay cách bờ biển Alaska khoảng 92 km.
Dù không xâm nhập không phận Mỹ nhưng nhóm Tu-95 và Su-35 đã đi vào Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của nước này  tại Alaska (370 km tính từ bờ biển). Phía Mỹ lập tức điều 2 máy bay tàng hình F-22 đang trên đường tuần tra đến ngăn chặn. Nhóm máy bay Nga sau đó quay đầu rời đi. Đây được cho là lần đầu tiên chiến đấu cơ Su-35 hộ tống các oanh tạc cơ Nga bay gần Alaska.

tin liên quan

F-22 so kè Tu-95 ngoài khơi Alaska

Hai oanh tạc cơ có khả năng ném bom hạt nhân của Nga bay gần Alaska đêm 17.4, đánh dấu lần đầu tiên máy bay quân sự nước này tiếp cận bờ biển Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.

Người phát ngôn NORAD Scott Miller cho hay các vụ việc tương tự từng diễn ra nhiều lần tại Alaska, đỉnh điểm là năm 2014. Hồi tháng 4.2017, máy bay ném bom Nga tiếp tục bay gần Alaska trong 4 ngày liên tiếp.
CBS dẫn lời giới chức Mỹ suy đoán việc Nga tăng cường triển khai oanh tạc cơ "vờn" quanh Alaska có thể nhằm đáp trả vụ chính quyền Washington tấn công tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự Syria ngày 7.4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.