Ô tô vượt gác chắn đường sắt, bị tàu hàng húc văng gần 50 m

Mạnh Cường
Mạnh Cường
25/07/2020 14:33 GMT+7

Dù đã có cảnh báo nhưng tài xế vẫn điều khiển ô tô vượt qua gác chắn đường sắt và bị tàu hàng húc văng xa gần 50 m, khiến 2 người bị thương.

Chiều 25.7, Công an xã Điện Hòa (TX.Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra tai nạn đường sắt giữa tàu hàng và ô tô khiến 2 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, vào lúc 7 giờ 35 cùng ngày, ông Trầ Tri (71 tuổi) điều khiển ô tô BS 43A - 549.68, chở cụ bà Trần Thị Mãnh (80 tuổi) lưu thông theo hướng từ hướng H.Đại Lộc (Quảng Nam) ra TP.Đà Nẵng.
Khi đến tại Km 807+095, tuyến đường dân sinh giao với đường ray (thuộc thôn Bích Bắc, xã Điện Hòa), bất chấp cảnh báo (tín hiệu đèn, cần chắn đã đóng), ông Tri điều khiển ô tô đâm vào thanh chắn ngang đường sắt.
Ô tô đang ở trên đường sắt thì bị tàu hàng mang số hiệu 2499 do ông Nguyễn Trung Quân lái tàu, đang lưu thông từ bắc vào nam, tông mạnh, húc văng ô tô xa gần 50 m. Cú tông mạnh khiến ông Tri và cụ Mãnh bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến ô tô hư hỏng nặng. Riêng tàu hàng, sau khi xảy ra va chạm, đã dừng lại gần 1 giờ đồng hồ để kiểm tra thiết bị đầu máy, đầu kéo rồi tiếp tục hành trình.

Nhận được tin báo, Công an TX.Điện Bàn đã có mặt lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường, đồng thời điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đường sắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.