Ô tô nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam, tăng nguồn cung dịp cuối năm

Trần Hoàng
Trần Hoàng
09/12/2022 14:34 GMT+7

Lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam tăng gần 60%, góp phần giúp một số mẫu xe thoát khỏi tình trạng khan hàng, tăng nguồn cung cho thị trường ô tô vốn đang bước vào mùa mua sắm cuối năm.

Không chỉ xe lắp ráp trong nước, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đang “tăng tốc” nhằm đáp ứng sức mua ô tô của thị trường Việt Nam dịp cuối năm. Không còn “cầm chừng” như những tháng trước, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 11 vừa qua đã tăng đột biến.

Trong tháng 11.2022 các doanh nghiệp (DN) kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 22.736 xe ô tô các loại với tổng giá trị khoảng 468 triệu USD

Bá hùng

Cụ thể, theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan trong tháng 11.2022 các doanh nghiệp (DN) kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 22.736 xe ô tô các loại với tổng giá trị khoảng 468 triệu USD. So với tháng 10.2022 lượng xe nhập khẩu tăng 58,8% tương đương 8.423 xe, giá trị nhập khẩu tăng 46,7%.

Như vậy, sau khi sụt giảm trong tháng 10.2022, ô tô nhập khẩu đã lấy lại đà tăng trưởng về số lượng cũng như giá trị ngay trong tháng 11.2022. Đáng chú ý, tính từ đầu năm đến nay, đây là tháng có lượng ô tô nhập khẩu đạt mức cao nhất. Điều này xuất phát từ sức mua ô tô trên thị trường liên tục tăng trưởng, tạo động lực cho các doanh nghiệp ô tô mạnh dạn tăng lượng xe nhập cũng như các mẫu mã mới để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Bên cạnh đó, việc sản lượng sản xuất tại nhiều nhà máy ô tô trong khu vực Đông Nam Á gia tăng trở lại giúp cải thiện nguồn cung đáp ứng lượng đơn đặt hàng của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tương tự những tháng trước, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam chủ yếu vẫn từ các nhà máy sản xuất ô tô trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, Thái Lan đã vượt Indonesia để lấy lại vị trí dẫn đầu trong Top những quốc gia xuất khẩu ô tô nhiều nhất sang Việt Nam.

Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam chủ yếu vẫn từ các nhà máy sản xuất ô tô trong khu vực Đông Nam Á

Thanh Đoàn

Cụ thể, trong tháng 11.2022, các DN kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 10.770 xe từ Thái Lan, với trị giá khoảng 214,879 triệu USD, chiếm gần 50% tổng lượng xe nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 11.2022. Indonesia xếp thứ 2, khi lượng xe sản xuất tại quốc gia này cung cấp cho thị trường Việt Nam trong tháng 11.2022 đạt 9.630 xe các loại, với trị giá khoảng 141,749 triệu USD. Như vậy, chỉ tính riêng ô tô sản xuất tại Thái Lan và Indonesia đã chiếm gần 90% lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tháng 11.2022.

Trong khi đó, lượng xe nhập khẩu từ Trung Quốc, Nga, Mỹ vào Việt Nam có xu hướng giảm. Chỉ có gần 500 xe nhập khẩu xuất xứ từ Trung Quốc. Nga và Mỹ đều đạt khoảng hơn 400 xe trong tổng số ô tô nhập khẩu vào Việt Nam.

Lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tăng đột biến trong tháng qua sẽ góp phần giúp các DN tăng nguồn cung dịp cuối năm, đồng thời cũng góp phần giải quyết tình trạng khan hàng với một số dòng xe nhập khẩu tại Việt Nam.

Cộng dồn 11 tháng đã qua của năm 2022, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 151.590 ô tô nguyên chiếc các loại

Đình Tuyên

Cộng dồn 11 tháng đã qua của năm 2022, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 151.590 ô tô nguyên chiếc các loại từ nước ngoài, đạt tổng kim ngạch gần 3,405 tỉ USD, tăng 4,7% về lượng và tăng 5,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.