Ô tô leo lề, đi kiểu ‘chân trên chân dưới’ trên phố: Dân mạng phẫn nộ

12/12/2022 19:02 GMT+7

Thay vì xếp hàng chờ như các ô tô khác, tài xế lái chiếc Beijing X7 lại lách sang phải, leo lên lề đường và đi kiểu “chân trên chân dưới”, chiếm hết phần đường dành cho xe máy.

Cư dân mạng mới đây vô cùng bức xúc khi xem qua một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông “khó đỡ”, khi một tài xế ô tô bất chấp luật, lái xe vào làn đường bên phải, thậm chí leo cả lên lề đường, khiến các xe máy không còn lối đi.

Ô tô leo lề, đi kiểu "chân trên chân dưới" trên phố: Dân mạng phẫn nộ
facebook

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 8 giờ ngày 10.12.2022 trên đường Tố Hữu, đoạn qua địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Theo hình ảnh được trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên đường Tố Hữu. Khi đến gần nút giao với đường Lương Thế Vinh (gần hồ Mễ Trì), từ phía sau xuất hiện một ô tô khác màu tím, hiệu Beijing X7, mang biển kiểm soát 30H-096.46 vượt lên từ phía sau.

Đáng nói, trong khi các ô tô khác đang nối tiếp nhau xếp hàng di chuyển chậm, chiếc Beijing X7 này sau đó lại lách sang phải, thậm chí leo cả lên lề đường, chạy “ghếch chân” một bánh trên lòng đường, một bánh trên vỉa hè. Tình huống chiếm dụng đường của ô tô này khiến nhiều xe máy không còn lối đi phải chạy lên vỉa hè.

Chiếc Beijing X7 bất chấp luật, leo cả lên vỉa hè để vượt lên khiến nhiều người bức xúc

Đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành vi lái xe thiếu văn hóa và bất chấp luật của tài xế xe Beijing nói trên.

Facebook Hoàng Anh Vinh bức xúc: “Lái xe chạy sát lề, cản hết đường cho xe máy thôi đã thấy áy náy lắm rồi. Ông này còn leo lên cả vỉa hè thì đúng là chịu thua”. Tài khoản Bảo Trần bất bình: “Không những không học luật mà còn không có ý thức, văn hóa. Bảo dân trí thấp lại tự ái”.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, xác minh và xử phạt nghiêm tài xế vi phạm.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, quy định:

- Phạt tiền từ 4.000.000 – 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà (Điểm đ Khoản 5 Điều 5).

- Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước GPLX từ 1 - 3 tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.