Ô tô điện Việt chinh phục thị trường Mỹ

10/01/2022 06:41 GMT+7

Ngay sau màn ra mắt ấn tượng của VinFast tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng CES 2022, Công ty Artemis DNA (Mỹ) đã đăng ký đặt mua sớm 100 chiếc xe điện “Made in VN”. Cánh cửa cho ô tô điện VN bước vào thị trường khó tính bậc nhất thế giới đã được mở ra.

Cú bứt phá ngoạn mục của Việt Nam

Artemis DNA là công ty phân tích lâm sàng gien đang hướng tới mục tiêu dẫn đầu về quản lý môi trường trong ngành chẩn đoán và chăm sóc sức khỏe. Các mẫu xe được Artemis DNA chọn là VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9. Trong đó, VF 6 và VF 7 đã được đưa vào danh sách 10 mẫu xe điện đẹp nhất tại CES 2022 (theo bình chọn của Forbes); VF 8 và VF 9 cũng không hề kém cạnh khi từng được Automotive News lựa chọn là 2 trong “Các mẫu xe điện đáng chờ đợi” tại Triển lãm ô tô Los Angeles diễn ra tháng 11.2021. Dự kiến, Artemis DNA sẽ nhận lô xe đầu tiên vào quý 4/2022.

Mẫu xe VF 8

Phát biểu về quyết định trên, bà Emylee Thai, Người sáng lập và Giám đốc điều hành Artemis DNA, cho biết kế hoạch chuyển đổi toàn bộ xe đang sử dụng sang xe điện là một trong những nỗ lực của Artemis DNA nhằm giảm lượng khí thải carbon trong hoạt động của công ty, đáp ứng cam kết đã đặt ra về tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG). “Chúng tôi mong muốn được hợp tác với VinFast và cùng theo đuổi mục tiêu chung là thúc đẩy một tương lai bền vững, lành mạnh hơn cho hành tinh của chúng ta. Với sự đồng hành cùng các công ty sáng tạo như VinFast, chúng tôi có thể tiếp tục việc chuyển đổi chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới trong khi vẫn là một doanh nghiệp (DN) tốt”, vị này khẳng định.

VF 9 Ảnh: VinFast

Trước đó, hãng xe điện đầu tiên của VN được nhắc đến trên hàng loạt chuyên trang ô tô quốc tế hàng đầu của Mỹ, vào top những sự kiện lớn tại CES năm nay. Tờ Auto Evolution dành nguyên 1 bài viết phân tích về “cú bứt phá ngoạn mục của VN” và không ngần ngại đưa ra dự báo “VinFast có thể là Tesla tiếp theo”. Theo bài báo này, dù cái tên VinFast còn ít được biết đến, song thế giới sẽ sớm được biết về họ. “Nhà sản xuất VN đã đầu tư đáng kể và có bước chuyển mình lớn trong ngành công nghiệp ô tô. Họ (VinFast - NV) chỉ mới bắt đầu cách đây 5 năm với động cơ đốt trong và hiện là nhà sản xuất ô tô chạy hoàn toàn bằng điện cung cấp 5 dòng sản phẩm. Hãng cũng đã hợp tác với công ty thiết kế Ý Pininfarina…”, Auto Evolution giới thiệu...

Trong khi đó, tạp chí công nghệ nổi tiếng Cnet (Mỹ) đưa VinFast vào top công bố quan trọng nhất của CES với thông tin về nhà máy sản xuất ắc quy VinFast tại Mỹ, bên cạnh những cái tên BMW, Chrysler, Chevrolet, Mercedes-Benz... Tác giả Andrew Krok viết: “VinFast là nhà sản xuất ô tô VN muốn gia nhập hàng ngũ các nhà sản xuất ô tô toàn cầu. Để vượt ra khỏi việc bán xe đốt trong tại quê nhà, công ty này đã bắt đầu “đột phá ở những địa điểm mới”.

Trong thời gian diễn ra CES, VinFast đã thông báo rằng họ sẽ chuyển sang dòng sản phẩm chạy hoàn toàn bằng điện bắt đầu từ cuối năm 2022. Để thâm nhập vào thị trường Mỹ, nhà sản xuất ô tô này sẽ xây dựng nhà máy sản xuất pin tại Mỹ”.

Trang tin của mạng lưới phát thanh truyền hình Mỹ NBC News có 2 bài báo nhắc đến công nghệ cao cấp, hơn chục mẫu xe sản xuất và xe ý tưởng mới đã ra mắt tại CES, một số xe đến từ các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ và VN. VinFast, công ty ô tô đầu tiên của VN, đã cho ra mắt 2 mẫu SUV chạy điện vào tháng 11 và có kế hoạch khai trương mạng lưới đại lý tại Mỹ vào cuối năm nay. Bài báo nhấn mạnh hãng xe điện từ VN không chỉ có kế hoạch giảm bớt sự cạnh tranh về giá mà còn cung cấp một chương trình cho thuê pin trong tương lai.

Đặc biệt, không chỉ đưa bộ 3 mẫu crossover mới VF của VinFast vào bảng xếp hạng 10 chiếc xe tuyệt với nhất tại CES 2022, Forbes còn không tiếc lời khen dành cho “hãng xe có lịch sử trẻ nhưng hoài bão lớn” khi ca ngợi chiếc xe điện mới của VinFast là “những chiếc máy thời trang”.

Tự hào doanh nghiệp Việt

Theo dõi quá trình phát triển của VinFast từ những ngày đầu tiên chập chững gia nhập thị trường sản xuất ô tô, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ môn Cơ khí ô tô, Khoa Cơ khí, Trường ĐH Giao thông Vận tải, đánh giá tốc độ phát triển của DN này rất “đáng nể”. Từ tạo kỳ tích cho ngành công nghiệp ô tô VN khi giới thiệu đến công chúng 2 mẫu xe đầu tiên tại Triển lãm ô tô Paris (Paris Motor Show) vào tháng 10.2018, VinFast đang dần minh chứng khát vọng “vẽ lại” ngành công nghiệp ô tô mà VN đeo đuổi suốt hơn 2 thập kỷ qua.

Theo ông Hùng, chọn Mỹ là nước đi đúng đắn bởi hiện nay, tất cả các công ty ô tô ở Nhật muốn thành công đều phải bán được sản phẩm ở Mỹ. Đơn cử Toyota phải sản xuất riêng 1 dòng sản phẩm cao cấp là Lexus để chinh phục thị trường Mỹ. Từ đó, dòng xe này mới thành công và mở rộng độ nhận diện đến tất cả các quốc gia khác.

Là thị trường khó tính nhất thế giới, Mỹ yêu cầu tiêu chuẩn an toàn rất cao. Chỉ những dòng xe đảm bảo tất cả yếu tố về chất lượng như xe tốt, độ bền cao… được chấp nhận. Một khi đã bán được xe ở thị trường này, được người dân Mỹ đón nhận thì cơ hội cho ô tô Việt tăng thị phần, mở rộng độ nhận diện thương hiệu sang các quốc gia khác là rất lớn.

“Ô tô điện đang là xu thế, ai nắm được cơ hội thì sẽ thành công. VinFast là DN Việt đầu tiên sản xuất ô tô điện. Đây là thế mạnh giúp DN đón cơ hội đi đầu ngành ô tô trong nước, tạo bước đột phá cho ngành công nghiệp ô tô VN trên trường quốc tế”, vị này nhận định.

Dưới góc độ kinh tế, PGS-TS Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế VN, cho rằng việc ô tô của VN sang được thị trường Mỹ như trường hợp của VinFast thể hiện sự trưởng thành và lớn mạnh của DN Việt. Điều này rất đáng tự hào. Chúng ta vẫn luôn mong muốn điều đó và cần phải có nhiều DN Việt vươn ra bên ngoài như vậy. Nhất là các DN đi theo con đường áp dụng công nghệ hiện đại, ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

“Điều đó cần phải tiếp tục được khuyến khích và ủng hộ bằng thể chế, chính sách cụ thể của Nhà nước. Chúng ta cần phải kết nối nhiều hơn: nhà nước với DN, DN với DN, DN với nhà khoa học và nhà phát triển công nghệ… Những kết nối sẽ giúp huy động được lực lượng để giúp DN Việt lớn mạnh hơn, vươn ra thị trường toàn cầu, tiến tới kiểm soát được chuỗi giá trị sản phẩm. DN Việt có lớn mạnh thì sự phục hồi tăng trưởng và phát triển của VN mới bền vững”, ông Tuấn nhấn mạnh.

VinFast đã đem đến triển lãm CES 2022 dải sản phẩm hoàn chỉnh với 5 mẫu xe điện. 3 mẫu xe hoàn toàn mới thuộc phân khúc A-B-C lần lượt là VF 5, VF 6, VF 7 chưa có giá cụ thể, trong khi VF 8 và VF 9 (phân khúc D-E) đã được mở đăng ký đặt mua trên phạm vi toàn cầu từ ngày 5.1 (giờ Mỹ). VF 8 có giá khởi điểm từ 41.000 USD tại Mỹ, 36.133 euro tại châu Âu và 961 triệu đồng tại VN. VF 9 có giá từ 56.000 USD ở Mỹ, 49.280 euro tại châu Âu và từ 1,312 tỉ đồng tại VN. Tất cả đăng ký đặt trước trong 3 tháng kể từ ngày mở cổng đều được hưởng nhiều chính sách ưu đãi và quyền lợi hấp dẫn dành cho người tiên phong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.