Ô tô bị ‘cướp làn’, suýt đâm dải phân cách: Tranh cãi tài xế nào sai?

04/01/2022 20:06 GMT+7

Ô tô gắn camera hành trình đang lưu thông trên làn trong cùng thì bị một xe khác chuyển làn, tạt đầu phải phanh gấp, suýt tông vào dải phân cách.

Một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội mới đây, ghi lại tình huống một ô tô bị “cướp làn”, suýt tông vào dải phân cách trên quốc lộ khiến nhiều cư dân mạng bức xúc, đồng thời không ít người cũng tranh cãi về cách lái xe của hai tài xế.

Ô tô bị "cướp làn", suýt đâm dải phân cách: Tranh cãi tài xế nào sai?
facebook

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 3.1.2022 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên ô tô ghi lại được, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển tại làn trong cùng, sát dải phân cách trên Quốc lộ 1A. Khi đến một khu vực lối mở cho các xe sang đường, tài xế giật mình khi phát hiện một ô tô khác màu trắng, hiệu MG đang di chuyển phía trước ở làn kế bên, bất ngờ chuyển làn.

Tình huống đột ngột, trong khi khoảng cách giữa hai xe rất gần nhau, khiến tài xế ô tô gắn camera hành trình hoảng hốt. Người này sau đó đánh lái gấp sang phải, suýt đâm vào dải phân cách giữa đường.

Đoạn video sau khi đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Đa phần người xem tỏ ra hết sức bức xúc trước cách lái xe bất chấp nguy hiểm của tài xế xe MG màu trắng.

Nhiều cư dân mạng tranh cãi về cách lái xe của hai tài xế

Facebook Hải Nam bình luận: “Xe trắng khi xi-nhan xin đường thì phải quan sát trước bên trái mình có xe đi lên không mới rẽ chứ, cứ xi-nhan rồi tự nhiên đánh lái sang gây nguy hiểm cho người đi sau”. Đồng quan điểm, tài khoản Chi Chi cho rằng: “Chuyển làn đường cũng phải xem khoảng cách an toàn mới được sang chứ. Đâu phải cứ bật xi-nhan sang luôn như thế được đâu”.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng tranh luận, bày tỏ ý kiến trái chiều khi cho rằng tài xế ô tô gắn camera hành trình trong tình huống trên cũng mắc lỗi khi quá “hơn thua”. Facebook Thanh Nguyen phân tích: “Đi sau chủ động nhìn, phán đoán toàn bộ tình huống mà vẫn rúc vào, không nhường, không chủ động tránh né để đi đến nơi về đến chốn”.

Tương tự, tài khoản Cuong Dinh cho rằng: “Giảm ga cho người ta chuyển sang làn là được. Có gì mà phải bon chen để còi và đè ga lên gây nguy hiểm cho cả hai, vì phía trên có xe đỗ còn gì”. Nick name Nguyễn Hải: “Quan trọng là mình an toàn, nó đi thế nó sẽ bị họa có ngày. Còn mình tránh được tốt nhất nên tránh”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.