'O Sen' Ngọc Mai tiết lộ từng bị đồng nghiệp xem thường

20/11/2022 22:57 GMT+7

Ca sĩ Ngọc Mai tiết lộ trong một cuộc thi cách đây 17 năm, cô từng bị một đồng nghiệp xem thường. Đó là động lực để nữ ca sĩ quyết tâm và có được vị trí như hiện tại.

Không chỉ là ca sĩ sở hữu chất giọng ngọt ngào, sâu lắng, Ngọc Mai còn là giáo viên của nhiều nghệ sĩ trẻ như Hoàng Dũng, Orange...

T.A

Trong buổi gặp gỡ chiều 20.11, ca sĩ Ngọc Mai có dịp chia sẻ về những kỷ niệm khó quên trước khi giành ngôi quán quân Ca sĩ mặt nạ. Trong đó, giọng ca Đi đâu cho thiếp theo cùng bồi hồi nhớ về lần bị đồng nghiệp khinh thường khiến bản thân có động lực phấn đấu để có được thành công như hiện tại.

Ngọc Mai kể năm 2005, cô được mẹ dẫn đi tham gia cuộc thi Sao mai. Dù chỉ mới mười mấy tuổi song nữ ca sĩ đã giành giải nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên (thể loại nhạc thính phòng) và giành cơ hội ra Hà Nội tranh tài. "Vô tình, tôi gặp một người rất có uy tín trong nghề. Họ nói là: Có nhất ở đâu thì ra đây chỉ là con gián", Ngọc Mai nhớ lại.

Ngọc Mai vỡ òa khi giành quán quân một cuộc thi âm nhạc ở tuổi ngoài 30

T.A

Vợ Quốc Nghiệp tâm sự thêm chính câu nói đó đã trở thành động lực để cô quyết tâm khăn gói vào TP.HCM học tập và có được sự nghiệp vững vàng như hiện tại. Nữ ca sĩ kể thêm có lần, cô còn đứng chung sân khấu với người nghệ sĩ từng gọi mình là "con gián". Cô chia sẻ: "Thật sự tôi biết ơn người đó đã cho tôi cơ hội để nhìn lại mình, rèn luyện mình. Nhờ họ mà tôi có được ngày hôm nay. Bất cứ lời khen chê nào tôi cũng đều biết ơn cả".

Ngọc Mai trân trọng chồng khi chăm lo gia đình để cô tập trung cho cuộc thi

T.A

Ngọc Mai chia sẻ thêm khi ban tổ chức ngỏ lời tham gia Ca sĩ mặt nạ, cô đã cân nhắc rất nhiều. Bởi trước đó, nữ ca sĩ từng thử sức ở một cuộc thi và bị loại ngay từ đầu. Nhớ lại khoảng thời gian đó, giọng ca 8X chia sẻ: "Họ cho tôi đến, đeo bảng tên để quay xong nói tôi bị rớt. Vụ việc xảy ra cách đây 2-3 năm thôi nên tôi cũng bị mất niềm tin". Ngọc Mai chia sẻ thêm sau vụ việc, cô khá e ngại khi tham gia gameshow. Song chính sự động viên từ các học trò, từ chồng nên cô quyết định thử sức ở chương trình.

Ngọc Mai tâm sự trong khoảng thời gian cô tham gia chương trình, chính Quốc Nghiệp là người hỗ trợ trong việc chăm sóc con cái. Dù vậy, việc đi quay khuya cũng khiến nữ ca sĩ không khỏi chạnh lòng. "Trước đêm chung kết, tôi gần như chỉ biết nằm và anh Nghiệp phải chăm sóc rất kỹ. Đến ngày quay, mọi người phải dìu tôi lên sân khấu. Không hiểu tại sao tôi có thể hát được lúc đó. Ê-kíp phải tiếp trà đường cho tôi liên tục chứ thật sự tôi không đứng vững. Những ngày đó, anh Nghiệp vừa chăm con, vừa chăm vợ", cô bày tỏ thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.