Ô nhiễm nặng, phải làm phòng kín cho học sinh tập thể dục

09/01/2017 11:01 GMT+7

Khi không khí quá ô nhiễm khiến tập thể dục ngoài trời trở thành điều xa xỉ với học sinh Trung Quốc. Để phục vụ nhu cầu này của các em, một trường tiểu học đã thiết kế phòng tập đặc biệt được làm bằng bóng hơi.

Học sinh vui đùa bên trong phòng tập được Trường tiểu học Hoa Tinh ở Trung Quốc thiết kế đặc biệt - Ảnh chụp màn hình Daily Mail

Phòng tập được trang bị hệ thống lọc sạch không khí, do Trường tiểu học Hoa Tinh tại thành phố Thạch Gia Trang, Trung Quốc xây dựng. Họ hy vọng cách này có thể bảo vệ sức khỏe học sinh khi các em tham gia lớp học thể dục, theo Nhân dân nhật báo.
Căn phòng dài 50m, rộng 20m, gồm một sân tennis, một sân cầu lông và khoảng sân để các em vận động tự do. Chất lượng không khí, nhiệt độ và độ ẩm bên trong phòng tập được giám sát chặt chẽ.
Mặc dù các bức tường và trần được làm từ bóng cao su bơm hơi nhưng nền phòng tập vẫn có cấu trúc bình thường như các sân thể thao khác. Hiệu trưởng trường cho biết chi phí lớn nhất để duy trì phòng tập là tiền điện. 

Đây được xem là giải pháp hữu ích để đảm bảo việc học của học sinh trong điều kiện không khí ô nhiễm. Vào thời điểm này, tình trạng ô nhiễm đang gây xáo trộn ở nhiều địa phương, khiến khoảng 500 triệu người bị ảnh hưởng.
Các nhà chức trách nước này đã ban hành mức báo động đỏ ở hơn 20 thành phố vào ngày 17.12. Đây là mức cao nhất trong thang báo động của Trung Quốc. Hàng trăm chuyến bay bị hủy và rất nhiều trường học phải đóng cửa để đảm bảo sức khỏe học sinh.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.