Ở nhà thuê, thất nghiệp, còn bị bỏng toàn thân

Thanh Đông
Thanh Đông
26/09/2021 12:00 GMT+7

Đó là hoàn cảnh bi đát của anh Nguyễn Hoàng Thái, 31 tuổi, đang tạm trú tại 1 con hẻm nhỏ, trên đường Huỳnh Tấn Phát, tổ 7, KP.5, TT.Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Anh Nguyễn Hoàng Thái quê ở ấp Bình Phong, xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Như bao thanh niên khác, anh lên TP.HCM tìm việc làm và lập nghiệp tại đây từ năm 2007.
Sau khi lập gia đình, vợ chồng anh Thái sinh được 2 con trai, Nguyễn Võ Khang, đang học lớp 7, Trường THCS Lê Văn Hưu, H. Nhà Bè và Nguyễn Võ Huy, sinh năm 2017, còn nhỏ chưa đi học. Vợ chồng anh Thái cùng làm thợ hồ, thu nhập tương đối ổn nếu có việc thường xuyên, ổn định.
Mấy tháng nay, dịch bùng phát, vợ chồng anh thất nghiệp. Cuộc sống bắt đầu khó khăn. Tiền dành dụm lần lượt ra đi. Cách đây hơn 1 tuần, trong lúc đang sử dụng bếp ga mini, do bất cẩn sao đó, nên bình ga phát nổ, khiến anh Thái bị bỏng nặng, phải đưa đi cấp cứu.
Hiện anh Nguyễn Hoàng Thái đang điều trị tại phòng số 7, lầu 4, Khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rầy, TP.HCM. Từ ngày anh nhập viện, vợ anh cũng khăn gói vào chăm, gửi 2 con cho người quen chăm giúp.

Anh Nguyễn Hoàng Thái trên giường bệnh.

Ảnh: DUY KHANG

Từ ngày nhập viện đến nay, ngoài tạm ứng 10 triệu đồng cho bệnh viện, anh Thái còn phải chi phí hơn 10 triệu đồng cho thuốc men và các chi phí khác.
“Ngoài tiền của bà con trong khu phố hỗ trợ, em phải vay mượn để có tiền đóng viện phí và điều trị cho anh. Đã khổ vì dịch Covid-19 rồi còn khổ vì tai nạn như thế này, vợ chồng em không biết phải làm sao? ” chị Võ Thị Khỏe, vợ anh Thái chia sẻ.
Ông Nguyễn Thanh Dũng, Trưởng ban điều hành khu phố 5, TT.Nhà Bè cho biết, gia đình anh Nguyễn Hoàng Thái thuộc diện tạm trú lâu dài tại địa phương, hoàn cảnh rất khó khăn. Trong dịch Covid-19, chính quyền địa phương cũng thường hỗ trợ gia đình anh Thái gạo, nhu yếu phẩm. Hoàn cảnh gia đình anh đã vậy, nay còn gặp tai nạn nữa, nên gia đình càng khó khăn hơn. Mong Báo Thanh Niên và quý bạn đọc mở rộng tấm lòng giúp gia đình anh Thái vượt qua giai đoạn này, phía địa phương cũng sẽ có đề xuất lên cấp trên để có hướng hỗ trợ cho gia đình anh trong thời gian sớm nhất”.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Nguyễn Hoàng Thái; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến anh Thái trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.