Ổ dịch tại Thanh Xuân Trung vượt 70 ca, Hà Nội ghi nhận 93 ca cả ngày

Mai Hà
Mai Hà
25/08/2021 19:13 GMT+7

Chiều nay, ‘điểm nóng’ Thanh Xuân Trung tiếp tục ghi nhận thêm 29 ca dương tính Covid-19 , nâng tổng số ca dương tính liên quan lên 74 ca. Tính chung cả ngày, Hà Nội thêm 93 ca mắc mới.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, chiều nay ghi nhận 39 ca mắc mới trong đó 36 ca tại cộng đồng và 3 ca tại khu cách ly, riêng Q.Thanh Xuân có tới 30 ca.  Báo cáo tình hình dịch tại P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân: trong ngày 25.8 ghi nhận 52 ca mắc, cộng trong 3 ngày từ 23 - 25.8: ghi nhận 73 ca trên địa bàn phường. Các bệnh nhân tập trung tại ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, và liên quan đến các chợ, siêu thị trên địa bàn phường.
Ca sàng lọc ho sốt
Bệnh nhân C.H.G (nữ, 24 tuổi, CT8C, P.Yên Nghĩa, Q.Hà Đông), ngày 23.8 xuất hiện triệu chứng ho sốt, ngày 24.8 làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm PCR, kết quả dương tính.
29 ca chùm ca bệnh tại P.Thanh Xuân Trung
Bệnh nhân T.Đ.Đ (nam, 57 tuổi, tòa 47 Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân), thường đi siêu thị Vinmart 47 Vũ Trọng Phụng, thỉnh thoảng đi chợ Quan Nhân mua rau. Ngày 23.8, bệnh nhân xuất hiện đau họng, ho sốt mệt mỏi, ngày 24.8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Bệnh nhân L.T.B.L (nữ, 38 tuổi, nhà F5 ngõ 330 Tổ 12), sống trong khu vực phong tỏa. Trong 2 tuần vừa rồi bệnh nhân có đi chợ Nhân Chính (cuối phố Vũ Trọng Phụng), siêu thị Đức Thành (số 4 Chính Kinh) ngày gần nhất 21 - 22.8 . Đêm 22.8, bệnh nhân khu vực bị phong tỏa nên không đi đâu; ngày 23.8 được lấy mẫu xét nghiệm mẫu gộp, 24.8 được lấy mẫu đơn, kết quả dương tính.
Bệnh nhân P.T.H.H (nữ, 42 tuổi, nhà F6 TT Thuốc lá Thăng Long, ngõ 330 Nguyễn Trãi), sống trong khu vực phong tỏa. Trong vòng 2 tuần bệnh nhân có thương xuyên đi siêu thị Đức Thành (số 4 Chính Kinh) ngày gần nhất là 21.8, thỉnh thoảng mua hàng tại chợ đầu phố Chính Kinh. Đêm 22.8, khu vực bị phong tỏa nên không đi đâu, ngày 23.8 được lấy mẫu xét nghiệm mẫu gộp, ngày 24.8 được lấy mẫu đơn, kết quả dương tính.
Bệnh nhân N.T.T (nữ, 42 tuổi, nhà F6 TT Thuốc lá Thăng Long, ngõ 330 Nguyễn Trãi), sống trong khu vực phong tỏa. Trong vòng 2 tuần bệnh nhân có chỉ ở trong ngõ, không đi đâu xa. Đêm 22.8 khu vực bị phong tỏa nên không đi đâu, ngày 23.8, được lấy mẫu xét nghiệm mẫu gộp, ngày 24.8 được lấy mẫu đơn, kết quả dương tính.
Bệnh nhân T.Q.T (nam, 62 tuổi, ngõ 330 Nguyễn Trãi), sống trong khu vực phong tỏa, ngày 23.8 được lấy mẫu xét nghiệm mẫu gộp, ngày 24.8 được lấy mẫu đơn, kết quả dương tính.
Bệnh nhân T.V.H (nam, 70 tuổi, số 6 F5B Ngõ 330 Nguyễn Trãi), sống trong khu vực phong tỏa (là chồng của bệnh nhân T.T.H xác định dương tính 25.8) ngày 23.8 được lấy mẫu xét nghiệm mẫu gộp, 24.8 được lấy mẫu đơn, kết quả dương tính.
Bệnh nhân T.T.N (nam, 39 tuổi, ngõ 326 Nguyễn Trãi), Đ.T.H (nữ, 32 tuổi, ngõ 330 Nguyễn Trãi), L.B.Q (nam, 59 tuổi, ngõ 330 Nguyễn Trãi), D.T.B (nam, 58 tuổi), Đ.V.P (nam, 60 tuổi). Bệnh nhân T.T.T (nữ, 62 tuổi, G2 TT Bóng Đèn), N.T.L (nam, 27 tuổi, ngõ 330 Nguyễn Trãi), N.T.V (nữ, 59 tuổi, số 12/328 Nguyễn Trãi), N.T.N (nữ, 72 tuổi, ngõ 328 Nguyễn Trãi), P.T.T (nữ, 58 tuổi), T.T.N.D (nữ, 61 tuổi, ngõ 328 Nguyễn Trãi), N.T.L (nữ, 68 tuổi, ngõ 328 Nguyễn Trãi).
Các bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa ngày 23.8 được lấy mẫu xét nghiệm mẫu gộp, ngày 24.8 được lấy mẫu đơn, kết quả dương tính.
Bệnh nhân N.T.N (nữ, 69 tuổi, F8 TT nhà máy dụng cụ số 1, ngõ 328 Nguyễn Trãi), là F1 của N.T.T tiếp xúc hàng ngày, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung ngày 24.8, ngày 25.8 có kết quả xét nghiệm dương tính.
Bệnh nhân N.T.B.H (nữ, 50 tuổi, F6 Tầng 1 TT Thuốc Lá Thăng Long, ngõ 330), sống trong khu vực phong tỏa, thường đi chợ ngõ 328. Ngày 24.8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Bệnh nhân H.T.T (nữ, 38 tuổi), N.T.A (nam, 28 tuổi), địa chỉ ngõ 328 Nguyễn Trãi. Các bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, xung quanh nhà có nhiều người dương tính. Ngày 24.8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Bệnh nhân B.V.T (nam, 63 tuổi, ngõ 328 Nguyễn Trãi), sống trong khu vực phong tỏa. Trong vòng 14 ngày trước, bệnh nhân thường xuyên mua bánh mỳ, hoa quả, mua rau tại các nhà trong ngõ và đi siêu thị Vinmart tại 47 Vũ Trọng Phụng. Ngày 24.8, được lấy mẫu, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Bệnh nhân N.T.B (nam, 62 tuổi, ngõ 330 Nguyễn Trãi), V.T.H (nữ, 45 tuổi, F5B Nguyễn Trãi), T. N. H (nam, 64 tuổi, tầng 2 F6 ngõ 330 Nguyễn Trãi), sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 24.8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Bệnh nhân T.V.S (nam, 57 tuổi, ngõ 328 Nguyễn Trãi), T.V.N (nam, 48 tuổi, ngõ 328 Nguyễn Trãi) và P.T.T (nữ, 43 tuổi, ngõ 328 Nguyễn Trãi), sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23.8. Ngày 24.8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Bệnh nhân Đ.T.T.T (nữ, 38 tuổi, ngõ 330 Nguyễn Trãi), bán hàng khô tại ngõ 328 từ 6 - 9 giờ sáng hàng ngày, tiếp xúc nhiều người. Từ ngày 23.8 khu vực phong tỏa bệnh nhân ở nhà; ngày 24.8 lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)
2 ca bán hàng tại P.Thanh Xuân Trung
Bệnh nhân Đ.K.T (nữ, 32 tuổi, ngõ 358/55 Bùi Xương Trạch, P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân), là nhân viên bán hàng cửa hàng bánh 334 Nguyễn Trãi. Ngày 24.8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Bệnh nhân V.T.D (nữ, 23 tuổi, ngõ 39 Tân Triều, xã Tân Triều, H.Thanh Trì), là nhân viên tại cửa hàng thuốc tại ngõ 328 Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Trung. Ngày 23.8 được lấy mẫu thuộc diện trong khu vực phong tỏa có kết quả mẫu gộp dương, ngày 24.8 được lấy mẫu đơn xét nghiệm, kết quả dương tính. Hiện tại bệnh nhân không có triệu chứng.
Ngoài ra, chiều nay cũng ghi nhận các bệnh nhân khác là F1 của các ca dương tính trước đó tại xã Tân Triều (H.Thanh Trì), xã Kim Chung (H.Đông Anh), P.Văn Miếu (Q.Đống Đa), P.Phúc Tân (Q.Hoàn Kiếm), xã An Thượng (H.Hoài Đức)…
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4): 2.770 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.425 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.345 ca.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.