Núp bóng xe cứu thương: Chở người trái phép, bật còi hụ thông chốt

08/09/2021 13:10 GMT+7

Xe cứu thương nói chung và đặc biệt xe cứu thương do tư nhân sở hữu đã giúp sức rất nhiều cho công tác phòng, chống dịch. Nhưng không ít người núp bóng xe cứu thương để vi phạm quy định, trục lợi.

Đi tránh dịch bằng xe cứu thương
Chiều 21.8, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 2 ở xã Tân Đức, H.Hàm Tân (Bình Thuận ) phát hiện xe cứu thương BS 51B - 038... chở 2 người có sức khỏe bình thường lưu thông từ TP.HCM đi Bình Thuận để tránh dịch.

Tài xế xe cấp cứu biển số 83A-057... khai chở 9 người đi phục vụ đám tang

CTV

Hai người này khai nhận, thuê xe cứu thương với giá 3,5 triệu đồng. Tài xế V.T.N (quê Bình Định) xuất trình một giấy xác nhận do Sở Y tế TP.HCM cấp, nhưng chỉ được phép chở bệnh nhân Covid-19 và những trường hợp F1 lưu thông trên địa bàn TP.HCM.
Tại Sóc Trăng, liên quan vụ 9 người ở H.Mỹ Xuyên thuê xe cấp cứu tư nhân sang H.Trần Đề đi phục vụ một đám tang, chiều 4.9, trả lời PV Thanh Niên, ông Đặng Văn Phương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Mỹ Xuyên, cho biết cơ quan chức năng xác định tài xế T.B (44 tuổi, ngụ H.Mỹ Xuyên) điều khiển xe cứu thương BS: 83A - 057... chở 9 người sang H.Trần Đề đã vi phạm Chỉ thị 16 nên bị xử phạt 15 triệu đồng.
Anh B. là tài xế xe cứu thương của chủ một trại hòm ở xã Đại Tâm, H.Mỹ Xuyên. Ngoài ra, UBND H.Trần Đề đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 9 người của đội mai táng ở H.Mỹ Xuyên có hành vi không thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người theo Chỉ thị 16 với số tiền 135 triệu đồng.

9 người thuê xe cấp cứu đi phục vụ đám tang bị lập biên bản

CTV

Trước đó, chiều 7.8, Tổ tuần tra giám sát phòng, chống dịch Covid-19 xã Viên An (H.Trần Đề) phát hiện ông T.B. lái xe cứu thương BS 83A - 057... chở 9 người (đều ngụ TT.Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên). Qua làm việc, 9 người này khai nhận, là đội mai táng, thuê xe cấp cứu từ H.Mỹ Xuyên về xã Viên An (H.Trần Đề), để phục vụ một đám tang.
Nhận thấy lý do này không chính đáng và không thực sự cần thiết theo quy định, tổ kiểm tra đã lập biên bản về hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Covid-19 sáng 8.9: Cả nước 550.996 ca nhiễm, 311.710 ca khỏi | Phát hiện 63 F0 lưu thông trên đường

Thuê xe cứu thương ra Hà Nội làm thủ tục đi du học

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 0 giờ 30 ngày 2.8. Theo đó, Công an P.Mỹ Đình 2 (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện xe cứu thương BS 37B - 029... bật đèn hiệu, chạy lòng vòng quanh khu vực Bến xe Mỹ Đình. Dừng phương tiện để kiểm tra, công an phát hiện tài xế đang chở theo 2 người và không có bệnh nhân nên đưa về trụ sở làm việc.
Tài xế P.T.G. (44 tuổi, trú H.Nam Đàn, Nghệ An) thừa nhận, chiều 1.8 nhận chở chị T.T.H.N. (trú H.Bố Trạch, Quảng Bình) và anh N.H.K. (trú H.Can Lộc, Hà Tĩnh) từ TP.Vinh (Nghệ An) ra Hà Nội với giá 3 triệu đồng.
Anh G. cho hay, Hà Nội đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nên đã dùng xe cứu thương với mục đích qua các chốt kiểm dịch dễ dàng. Chị N. và anh K. khai nhận, cả 2 thuê xe cứu thương ra Hà Nội để kịp làm thủ tục đi du học tại Hàn Quốc.
Hai người này đều trình được giấy xét nghiệm PCR có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Sau đó, UBND Q.Nam Từ Liêm ra quyết định xử phạt tài xế G. 35 triệu đồng về hành vi đưa người, phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch. Hai trường hợp thuê xe cứu thương ra Hà Nội bị phạt 2 triệu đồng/người về hành vi ra ngoài khi không cần thiết.
Tương tự, cuối tháng 6.2021, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 ở trạm thu phí đầu cầu Bạch Đằng, trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng (thuộc địa bàn TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), phát hiện xe cứu thương BS 34A - 389... do tài xế Phạm Công Hải L. (26 tuổi, Hải Dương) điều khiển, không dừng khai báo y tế. Thấy có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra và phát hiện có 5 người (ngụ H.Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) ngồi trên xe.
Mới đầu, những người này khai là bệnh nhân đi cấp cứu, nhưng sau đó, những người này thừa nhận không phải là bệnh nhân. Nhóm người trên đã dùng chiêu thức thuê xe cứu thương chở từ Hải Dương tới Quảng Ninh, hòng "thông chốt" mà không phải dừng lại khai báo y tế. Đáng nói, tài xế L. không xuất trình được giấy phép lái xe.
Ông Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TX.Quảng Yên (Quảng Ninh), cho hay sau vụ việc trên, địa phương này đã bố trí luồng ưu tiên dành cho các phương tiện như xe cứu thương. Tuy nhiên, khi phương tiện qua chốt đều phải đi chậm lại để lực lượng chức năng quan sát bên trong xe, "soi" logo trên xe, biển số… để kịp thời phát hiện các trường hợp giả mạo.

Bác sĩ ơi! Có nên vào bệnh viện khám giữa dịch Covid-19? | Trò chuyện cùng chuyên gia trong đại dịch

Lợi dụng xe cứu thương để đi giao hàng

Tại Bình Phước, chiều 11.8, đội tuần tra, kiểm soát lưu động, Công an tỉnh Bình Phước tuần tra trên đường ĐT.741 về việc chấp hành thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đã phát hiện N.Q.V. (35 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài) lái xe cứu thương BS 72C - 04... bật đèn chớp ưu tiên, nhưng trên xe không có người bệnh. Kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện 3 đoạn ống hút được dính 2 đầu, bên trong chứa ma túy.
Tại cơ quan công an, Việt khai nhận, sử dụng xe cứu thương trên để đi giao hàng cho người thân và đang trên đường về thì bị phát hiện. Ngày 5.9, một lãnh đạo Công an TP.Đồng Xoài cho biết, đang tạm giữ xe cứu thương vi phạm nêu trên, đồng thời gửi mẫu giám định ma túy (hiện chưa có kết luận), và đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Hoàng Giáp                                                                                                                          
(còn tiếp)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.