Nuôi thỏ để không phải ly hương mưu sinh

28/12/2017 09:15 GMT+7

Rời quân ngũ, anh Nguyễn Tấn Vũ (27 tuổi, ở xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) vay vốn đầu tư chăn nuôi đàn thỏ 700 con.

Thời gian sinh sản của thỏ khoảng 30 ngày nhưng Vũ kéo dài chu kỳ bằng cách chậm phối giống để tăng sức khỏe cho thỏ mẹ lẫn con.
Thỏ con sau khi sinh được tách rời khỏi mẹ để tránh bị giẫm đạp và đưa trở lại cho bú với số lần nhất định trong ngày. Sau 3 - 3,5 tháng, anh xuất bán cho khách hàng ở nhiều tỉnh, thành với giá 75.000 - 90.000 đồng/kg.
Riêng với thỏ giống từ 5 - 6 tháng xuất bán với giá 120.000 đồng/kg. Đàn thỏ sinh sản và phát triển khá ổn định với số lượng xuất bán mỗi năm 1.000 - 1.300 con, đem lại khoản lãi hơn 70 triệu đồng.
“Vũ rất chịu khó học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Mô hình nuôi thỏ của Vũ mở ra hướng khởi nghiệp cho thanh niên bám trụ ở quê, không cần phải ly hương mưu sinh…”, anh Đỗ Quang Nghị, Bí thư Xã đoàn Phổ Thạnh, cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.