0
Số đếm tạp trùng là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng và độ an toàn của sữa.
0
Vụ kiện kéo dài suốt 10 năm và đưa lên đến cấp giám đốc thẩm liên quan đến việc nuôi bò gây mùi hôi sang nhà hàng xóm ở vùng quê Pháp.
0
Các hộ nghèo, hộ gặp khó khăn về kinh tế ở địa phương nếu muốn thoát nghèo bằng nghề nuôi bò thì ông Huỳnh Văn Đẹt, tức Mười Đẹt, 56 tuổi, ở ấp Phú Lộc Thượng, xã An Định, H. Mỏ Cày Nam (Bến Tre) sẵn sàng giúp đỡ bằng cách cho mượn bò giống hoặc tiền đủ để mua bò nuôi, không tính lãi. Và ông Mười Đẹt làm việc đó hơn 10 năm qua, trong hàng trăm hộ nhận giúp đỡ đã có hàng chục hộ thoát nghèo bền vững. Dân ở địa phương này thường ông Mười Đẹt là “cứu tinh” của người nghèo để thể hiện sự ngưỡng mộ trước việc làm đầy tính nhân văn của ông.
22
Bị “mù” chữ, không được đào tạo về cơ khí hoặc lắp ráp nhưng ông Trần Thanh Quang (48 tuổi, ngụ ấp Ba Sa, xã Phước Hiệp, H.Củ Chi, TP.HCM) tự mày mò, chế xe bốn bánh 'mui trần' chạy bằng xăng từ đồ bỏ đi.
0
Anh Lượng thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ mô hình nuôi bò khép kín và trồng cây ăn trái.
0
Sau 5 năm mạnh dạn lấp đất nuôi tôm kém hiệu quả để trồng cỏ nuôi bò, ông Trần Ngọc Ẩn (ngụ ấp Văn Đức A, xã An Trạch, H.Đông Hải, Bạc Liêu) hiện sở hữu đàn bò gần 40 con, trị giá cả tỉ đồng.
0
Anh Saipol Azmir Zainuddin ở Malaysia nghỉ học từ lớp 6 để theo đuổi ước mơ nuôi bò. Sau nhiều năm, chàng nông dân đã có cơ ngơi đáng nể.
2
Trong những ngày qua, nhiều loại rau quả liên tục rớt giá thê thảm khiến nông dân trồng rau ở Quảng Ngãi điêu đứng.
0
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về môi trường nhưng cuối năm 2016, Mai Thế Tâm, sinh năm 1994 lại chọn trở về quê hương ở xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, và thuyết phục gia đình đầu tư cho mình làm nông dân.
1
Đội sản xuất nông lâm 1 (thuộc Đoàn kinh tế - quốc phòng 207, Quân khu 5) đã nghiên cứu trồng thành công cây chanh không hạt, nuôi bò giống giúp bà con đồng bào vùng cao H.Phước Sơn (Quảng Nam) đạt hiệu quả kinh tế.
0
Sau 2 năm thành lập, đứng chân trên địa bàn xã Phú Mỹ, H.Giang Thành (Kiên Giang), Đoàn Kinh tế quốc phòng 915 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng biên giới vốn còn nhiều khó khăn.
0
Mỗi con bò giống sinh sản được hỗ trợ có trị giá 15 - 17 triệu đồng, sau khi bò sinh ra bê con tròn một năm, thì bò mẹ được chuyển đến cho hộ nghèo khác nuôi.
0
Mấy ngày nay, cả chục hộ dân ở ấp Tân Nhơn, xã Tân Hạnh, H.Long Hồ (Vĩnh Long) mất ăn mất ngủ vì nhận bò dự án về có dấu hiệu bệnh lở mồm long móng.