Nước sông Túy Loan dâng cao, người dân thức đêm đi tránh lụt

Huy Đạt
Huy Đạt
15/11/2023 08:00 GMT+7

Mưa lớn tại TP.Đà Nẵng khiến nước sông Túy Loan dâng cao lúc nửa đêm, gây ngập sâu nhiều tuyến đường. Người dân ở H.Hòa Vang thức đêm, kê đồ đạc, chạy xe máy, xe tải đi gửi… sẵn sàng chạy lụt nếu nước từ thượng nguồn chảy về.

Tối 14.11, mưa lớn kéo dài tại TP.Đà Nẵng khiến mực nước sông Túy Loan (địa phận H.Hòa Vang) dâng cao, gây chia cắt QL 14G, đường Thăng Long - Túy Loan. Các đường liên thôn, khu dân cư ở xã Hòa Phong, Hòa Nhơn (H.Hòa Vang) bị ngập sâu.

Đà Nẵng: Nước sông Túy Loan dâng cao, người dân thức đêm chạy xe đi tránh lụt - Ảnh 1.

Nước sông Túy Loan dâng cao gây ngập sâu tuyến QL 14G

HUY ĐẠT

PV Thanh Niên ghi nhận lúc 23 giờ ngày 14.11, tại QL 14G (đường ven sông Túy Loan, thuộc xã Hòa Phong, H.Hòa Vang) nước sông dâng cao gây ngập tại một số khu vực, các phương tiện lưu thông qua tuyến QL 14G gặp khó khăn.

Đà Nẵng: Nước sông Túy Loan dâng cao, người dân thức đêm chạy xe đi tránh lụt - Ảnh 2.

Xe máy khó khăn di chuyển qua đoạn ngập sâu đường QL 14G

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Nước sông Túy Loan dâng cao, người dân thức đêm chạy xe đi tránh lụt - Ảnh 3.

Các phương tiện phải quay đầu xe tìm đường khác để di chuyển vì tuyến QL 14G ngập sâu

HUY ĐẠT

Tại thôn Túy Loan Tây (xã Hòa Phong) nước ngập tại các khu dân cư khoảng từ 50 - 70 cm, người dân địa phương đã kê cao đồ đạc, tài sản… sẵn sàng "chạy lụt" nếu lũ từ thượng nguồn đổ về bất ngờ. Nhiều người đội mưa điều khiển xe máy, xe tải… đến khu vực Nhà văn hóa thôn Túy Loan Tây, nơi có địa hình cao để gửi qua đêm, đề phòng nước lụt dâng cao.

Khu dân cư ven sông Túy Loan (thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang) bị ngập đêm 14.11

HUY ĐẠT

Ông Lê Đình Phúc (trú thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang) cho biết, từ 17 giờ ngày 14.11, nước sông Túy Loan dâng cao liên tục gây ngập lụt một số khu vực. "Dù khuya nhưng thấy nước sông đang 'lớn' nhanh, tôi điều khiển xe tải đến Nhà văn hóa thôn để tránh ngập lụt. Như vậy cho an toàn…", ông Phúc nói.

Đà Nẵng: Nước sông Túy Loan dâng cao, người dân thức đêm chạy xe đi tránh lụt - Ảnh 5.

Người dân sống gần sông Túy Loan chạy xe máy, xe tải đến Nhà văn hóa thôn để tránh lụt

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Nước sông Túy Loan dâng cao, người dân thức đêm chạy xe đi tránh lụt - Ảnh 6.

Ông Lê Đình Phúc (trú thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang) cho biết: "Mưa lớn kéo dài trong đêm chắc sẽ gây ngập lụt nặng nên người dân chủ động kê cao đồ đạc, tài sản và mang xe máy, xe tải đi gửi ở nơi cao ráo để tránh thiệt hại..."

HUY ĐẠT

Cũng theo ông Phúc, với kinh nghiệm nhiều năm qua, khi nước từ thượng nguồn chảy về thì nước thì nước sông Túy Loan dâng cao, gây ngập sâu tại các khu dân cư. "Người dân ở đây quen rồi, thấy nước sông dâng cao và nhanh thì biết nước từ thượng nguồn sắp chảy về… nên chẳng ai ngủ được, thức để có gì kêu gọi người thân, hàng xóm di chuyển đến nơi cao", ông Phúc nói.

Đà Nẵng: Nước sông Túy Loan dâng cao, người dân thức đêm chạy xe đi tránh lụt - Ảnh 7.

Người dân thôn Túy Loan Tây (xã Hòa Phong, H.Hòa Vang) kê cao đồ đạc, sẵn sàng "chạy lụt"

HUY ĐẠT

Tối 14.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Văn Hoàng, Trưởng phòng GD-ĐT H.Hòa Vang cho biết nước sông Túy Loan dâng cao có khả năng sẽ gây ngập tại Trường tiểu học Lâm Quang Thự (xã Hòa Phong). Tuy nhiên đến 22 giờ thì nhà trường báo cáo nước sông chưa gây ngập tại trường.

"Chúng tôi sẽ theo dõi sát tình hình diễn biến mưa lụt để sớm đưa ra thông báo về việc đi học của học sinh tại khu vực ngập lụt. Sáng sớm 15.11 sẽ có thông tin dựa vào tình hình thực tế", ông Hoàng nói.

Đà Nẵng: Nước sông Túy Loan dâng cao, người dân thức đêm chạy xe đi tránh lụt - Ảnh 8.

Nước sông Túy Loan dâng cao, chảy xiết vào đêm 14.11. Ảnh chụp tại cầu Túy Loan, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang lúc 23 giờ 30 phút

HUY ĐẠT

Nước lụt "bủa vây" khu dân cư tại xã Hòa Phong, Hòa Nhơn (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đêm 14.11

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Nước sông Túy Loan dâng cao, người dân thức đêm chạy xe đi tránh lụt - Ảnh 10.

Tuyến đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan (đi qua địa phận xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang) bị ngập sâu khoảng 1m đêm 14.11. Chính quyền địa phương đã giăng dây cảnh báo, cấm các phương tiện lưu thông qua khu vực gần cầu Túy Loan

HUY ĐẠT

Tối 14.11, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng, trong 24 giờ qua tại TP.Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13.11 đến 19 giờ ngày 14.11 tại H.Hoà Vang, Q.Liên Chiểu phổ biến 150 - 300 mm; có nơi cao hơn như: Trung tâm GD-ĐN 329,8 mm, Bà Nà 487,4 mm; các quận còn lại mưa 50 - 80 mm. Dự báo từ 22 giờ ngày 14.11 đến 22 giờ ngày 16.11 tại TP.Đà Nẵng có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại Q.Cẩm Lệ, H.Hòa Vang mưa 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm; các quận còn lại 80 - 150 mm, có nơi trên 200 mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp và đô thị.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.