Nước Mỹ hồi hộp chờ quốc hội ngăn vỡ nợ

Bảo Vinh
Bảo Vinh
30/05/2023 06:36 GMT+7

Hôm qua, nội dung thỏa thuận giữa Nhà Trắng và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy về việc nâng trần nợ công đã được làm rõ.

Theo Reuters, các bên đồng ý tạm thời đình chỉ hạn mức trần nợ công 31.400 tỉ USD đến ngày 1.1.2025 để chính phủ có thể vay tiền thanh toán chi phí. Đổi lại, chi tiêu chính phủ ngoài quốc phòng trong năm tài chính 2024 sẽ giữ nguyên ở mức hiện tại và tăng tối đa 1% trong năm 2025.

Nước Mỹ hồi hộp chờ quốc hội ngăn vỡ nợ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói thỏa thuận mới giúp xua tan mối đe dọa vỡ nợ

REUTERS

Các yêu cầu mới về việc làm sẽ được áp dụng đối với người thụ hưởng từ chương trình trợ cấp tem phiếu thực phẩm. Chính quyền cũng sẽ chấm dứt giai đoạn tạm hoãn trả nợ của sinh viên trước cuối tháng 8. Kế hoạch của Tổng thống Joe Biden về việc xóa khoản nợ 430 tỉ USD cho sinh viên không bị ảnh hưởng vì đang chờ phán quyết của Tòa án Tối cao. Thỏa thuận cũng khơi thông quá trình phê duyệt cho một số dự án năng lượng, thu hồi quỹ hỗ trợ Covid-19 chưa sử dụng, đồng thời thiết lập cơ chế buộc các cơ quan phải tiết kiệm ngân sách trước khi thực hiện hành động nào đó ảnh hưởng việc thu và chi.

Trong thông báo rạng sáng qua tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden nói thỏa thuận giúp xua tan mối đe dọa vỡ nợ, đồng thời khẳng định đã không nhượng bộ quá nhiều. Nhà lãnh đạo kêu gọi Hạ viện và Thượng viện sớm thông qua thỏa thuận để "hoàn thành bổn phận và xây dựng nền kinh tế mạnh nhất lịch sử thế giới".

Về phía đảng Cộng hòa, có ý kiến cho rằng đây là chiến thắng chính trị hơn là thực chất vì không giải quyết các nguyên nhân chính dẫn đến thâm hụt ngân sách. Ông McCarthy thừa nhận không đạt được tất cả những yêu cầu nhưng dự đoán đa số nghị sĩ Cộng hòa sẽ thông qua thỏa thuận. "Và với sự ủng hộ của ông Biden, tôi kỳ vọng đảng của ông ấy cũng sẽ ủng hộ", ông McCarthy nói.

ABC News đưa tin cả Nhà Trắng và lãnh đạo Hạ viện đều đang nỗ lực liên lạc và giải thích với các nghị sĩ về thỏa thuận để giành được sự ủng hộ cần thiết. Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu vào ngày 31.5. Trong khi đó tại Thượng viện, bất kỳ thành viên nào cũng có thể cản trở việc bỏ phiếu trong nhiều ngày. Tuy nhiên, với sự ủng hộ của lãnh đạo hai đảng tại Thượng viện, nhiều khả năng sẽ có đủ 60 phiếu để vô hiệu các nỗ lực câu giờ tiềm tàng. Thượng viện có thể bỏ phiếu cho thỏa thuận vào ngày 2.6 hoặc cuối tuần này, trước mốc 5.6 mà Bộ Tài chính cảnh báo là có nguy cơ hết tiền trả nợ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.