Nước lũ dâng nhanh, gần 900 hộ dân ở Thanh Hóa phải sơ tán khẩn cấp

22/07/2018 19:08 GMT+7

Nước trên sông Bưởi đoạn chảy qua huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) dâng nhanh khiến chính quyền địa phương phải sơ tán khẩn cấp 872 hộ dân đến nơi an toàn.

Ngày 22.7, trên địa bàn huyện miền núi Thạch Thành (Thanh Hóa) không có mưa, nhưng nước từ thượng nguồn đổ về đã khiến mực nước sông Bưởi dâng lên nhanh chóng.
Chỉ từ 3 giờ đến 17 giờ cùng ngày 22.7, nước sông Bưởi dâng từ 11 m lên 11,95 m, xấp xỉ mức báo động 3 (mức báo động 3 là 12 m).
Nước sông Bưởi dâng nhanh, 872 nhà dân ngập chìm trong nước Ảnh Minh Hải
Nước dâng nhanh đã khiến 872 nhà dân nằm ngoài đê sông Bưởi ở các xã Thành Mỹ, Thành Trực, Thành Tiến, Thành Kim, Thành Hưng, Thành Thọ bị ngập, phải sơ tán người và tài sản khẩn cấp. Trong đó, có 741 nhà dân ngập sâu từ 1 - 2 m.
Mực nước sông Bưởi đang tiếp tục dâng Ảnh Minh Hải
Bà Trương Thị Hiếu (45 tuổi, ngụ tại thôn Đa Đụn, xã Thành Trực), cho biết từ 3 giờ ngày 22.7, nước sông Bưởi dâng nhanh khiến gia đình bà phải di chuyển tài sản lên tầng 2. Đến 15 giờ cùng ngày, nước lũ đã dâng cao ngập gần hết tầng 1 ngôi nhà.
Nhiều hộ dân cố bám trụ trên gác 2 của ngôi nhà đã bị ngập gần hết tầng 1 Ảnh Minh Hải
“Dân chúng tôi ở đây thường xuyên bị ngập, cuộc sống khổ sở vô cùng. Mới có mấy giờ đồng hồ mà ngập hết cả rồi. Nhà tôi có gần 1 ha mía đều bị ngập. Có 5 hộ xung quanh vì nhà cấp 4, nước ngập không ở được nên tập trung cả lên tầng 2 của nhà tôi ở. Giờ khổ nhất là thiếu nước sạch, thực phẩm”, bà Hiếu nói.
Nước ngập gần hết tầng 1, người dân leo qua ngọn cây để lên tầng 2 Ảnh Minh Hải
Ông Lê Xuân Mậu, Phó chủ tịch UBND xã Thành Trực, cho biết nước sông Bưởi dâng khiến chính quyền địa phương phải sơ tán gần 200 hộ dân. Các hộ dân bị ngập chủ yếu ở vùng trũng, thấp.
Thống kê chưa đầy đủ của UBND huyện Thạch Thành, đến 15 giờ ngày 22.7, ngoài gần 900 nhà dân bị ngập, phải sơ tán thì toàn huyện này còn có hơn 1.100 ha lúa, hơn 1.300 ha mía bị ngập và đổ gãy do mưa lũ.
Hàng ngàn héc ta mía, lúa của người dân ngập chìm trong nước Ảnh Minh Hải
Ngoài ra, tình trạng ngập lụt còn khiến giao thông qua hơn 2 km tỉnh lộ 523 nối từ thị trấn Kim Tân (huyện Thạch Thành) lên đường mòn Hồ Chí Minh bị tắc nghẽn. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục cắt cử lực lượng tuần tra, canh đê, đồng thời hỗ trợ, bảo vệ an toàn cho người dân có nhà bị ngập lụt phải sơ tán.
Chỉ trong buổi sáng, gần 700 nhà dân ngập trong biển nước
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.