Nước giếng bỗng nóng bất thường, người dân lo lắng

15/03/2018 08:36 GMT+7

Nước giếng đào của một hộ dân ở xã ngoại ô TP.Buôn Ma Thuột bỗng nóng lên bất thường, đang chờ cơ quan chức năng xác định nguyên nhân.

Ngày 14.3, bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), cho biết đã kiểm tra, ghi nhận phản ảnh về hiện tượng nước giếng tại nhà bà Khuất Thị Sửu, thôn 1, xã Hòa Thắng, nóng lên bất thường.
"Chính quyền xã đã cùng cán bộ Phòng Tài nguyên - môi trường TP.Buôn Ma Thuột kiểm tra giếng nước nhà bà Sửu  và thấy nước bơm lên khỏi giếng khá nóng mà chưa rõ nguyên nhân. Trước mắt, xã khuyến cáo gia đình tạm thời không sử dụng nguồn nước giếng, chờ cơ quan chức năng kiểm tra có đảm bảo an toàn hay không”, bà Loan nói.
Theo bà Loan, từ trước đến nay trên địa bàn xã chưa từng xảy ra hiện tượng nước giếng đào nóng tương tự trường hợp nhà bà Sửu.
Ông Võ Quang Hân, Phó trưởng Phòng Tài nguyên - môi trường TP.Buôn Ma Thuột, cũng cho biết kiểm tra thực tế nước giếng tại gia đình bà Sửu có nhiệt độ nóng hơn so với mức bình thường. “Phòng đã có công văn báo cáo sự việc đến Sở TN-MT Đắk Lắk và đề nghị lấy mẫu nước kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân”, ông Hân nói.
Theo bà Khuất Thị Sửu, hiện tượng trên xuất hiện từ ngày 7.3, khi bà bơm nước lên từ giếng đào cạnh nhà thì nhận thấy nước có nhiệt độ cao hơn bình thường; để tay vào nước có cảm giác nóng khoảng 60 - 70 độ C.
“Cả tuần nay gia đình tôi bất an khi thấy nước giếng nóng lên, việc sinh hoạt khá bất tiện vì khi bơm từ giếng lên, nước nóng quá, phải chờ nguội bớt mới sử dụng”, bà Sửu cho hay.
Bà Sửu cho biết giếng này sâu 15 m, được đào từ năm 1973, gia đình vẫn sử dụng nước giếng mấy chục năm nay mà không có hiện tượng gì khác thường nên giờ đây rất lo lắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.