Nước dâng cao hơn đỉnh trước lũ, thủy điện Sơn La và Hòa Bình tiếp tục xả

13/06/2022 10:04 GMT+7

Mực nước ở các hồ đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tiếp tục yêu cầu thủy điện Sơn La và thủy điện Hòa Bình mở thêm cửa xả lũ .

Sáng nay 13.6, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai tiếp tục ký công điện gửi giám đốc các nhà máy thủy điện Sơn La và Hòa Bình yêu cầu tiếp tục mở thêm cửa xả lũ.

Các thủy điện Sơn La và Hòa Bình tiếp tục mở thêm cửa xả lũ trong hôm nay 13.6

Bùi XUân Tiến

Nước dâng cao hơn đỉnh trước lũ, thủy điện Sơn La và Hòa Bình tiếp tục xả

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, lúc 7 giờ sáng nay, mực nước thượng lưu hồ thủy điện Sơn La ở cao trình 204,76 m, lưu lượng về hồ 3.557 m3/giây, lưu lượng xả 4.668 m3/giây. Hiện tại, hồ thủy điện Sơn La đang mở 1 cửa xả lũ với lưu lượng 1.684 m3/giây. Mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 109,82 m, lưu lượng về hồ 5.119 m3/giây, lưu lượng xả 5.654 m3/giây. Hồ thủy điện Hòa Bình đang mở 2 cửa xả lũ với lưu lượng 3.324 m3/giây.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 13 - 15.6, ở Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi trên 120 mm.

Theo quy định trong quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng được ban hành tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17.6.2019 của Thủ tướng Chính phủ, để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du cần đưa dần mực nước hồ Sơn La về cao trình 200 m, mực nước hồ Hòa Bình về cao trình 105 m.

Nhưng hiện nay, mực nước hồ Sơn La đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ là 4,76 m, mực nước hồ Hòa Bình đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ là 4,82m.

Theo đó, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu hồ thủy điện Sơn La mở thêm cửa xả lũ thứ hai từ 14 giờ ngày 13.6. Hồ thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả lũ thứ 3 từ 14 giờ ngày 13.6, sau đó đến 20 giờ cùng ngày mở thêm cửa xả lũ thứ 4.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố vùng hạ du chủ động thông báo cho chính quyền địa phương; các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy... khu vực hạ du các hồ thủy điện Sơn La và Hòa Bình biết để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Bên cạnh đó, các địa phương quản lý chặt chẽ, nghiêm cấm người dân không đến gần các chân đập, hạ lưu đập để quay phim, chụp ảnh vì những khu vực này có thể xảy ra những tai nạn nguy hiểm trong khi thủy điện xả lũ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.