Nước Anh chia rẽ trước thềm trưng cầu dân ý về việc rời khỏi EU

22/06/2016 17:46 GMT+7

Phe ủng hộ và phản đối Brexit (tức Anh rời khỏi Liên minh châu Âu - EU) đang dồn hết nỗ lực kêu gọi sự ủng hộ của các cử tri trước thềm cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý về Brexit vào ngày mai 23.6.

Thủ tướng Anh David Cameron có những buổi phỏng vấn với truyền thông trong ngày 22.6 nhằm gửi thông điệp ủng hộ Anh ở lại EU của ông với cử tri trước thềm cuộc trưng cầu dân ý bắt đầu vào ngày mai 23.6, theo AFP.
“Không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Nước Anh sẽ không muốn trải qua điều này một lần nữa”, ông Cameron trả lời phỏng vấn tờ Financial Times (Anh) ngày 22.6.
Chiến dịch Remain (tức Anh ở lại EU) hiện vẫn dẫn trước với 51% cử tri ủng hộ so với phe Leave (tức Anh rời khỏi EU) với 49% cử tri, tổ chức What UK Thinks (Anh) dẫn lại các kết quả khảo sát mới nhất. 
Trong nỗ lực cuối cùng nhằm thu hút sự ủng hộ của những cử tri chưa quyết định bỏ phiếu ra đi hay ở lại EU, những nhà vận động cho chiến dịch Remain và Leave công kích lẫn nhau trong những cuộc tuần hành ở thủ đô London trong ngày 22.6.
Đại diện của hai phe còn có buổi tranh luận gay gắt trên kênh truyền hình Channel 4 (Anh), với sự tham dự của lãnh đạo Đảng Độc lập Anh Nigel Farage đại diện cho phe Remain và cựu thủ hiến Scotland Alex Salmond đại diện cho phe Leave.
Phe Leave với biểu ngữ kêu gọi cử tri bỏ phiếu để Anh rời khỏi EU AFP
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cảnh báo Anh đang có “hành động hại mình”, có thể đe dọa mọi thành tựu mà người dân châu Âu đoàn kết mới có được. Ông Juncker hôm 16.6 cũng đã khẳng định EU không có nguy cơ tan rã nếu Anh bỏ phiếu trưng cầu dân ý rời khỏi EU, nhưng sẽ phải rút ra nhiều bài học.
Lá thư chung của 1.300 lãnh đạo doanh nghiệp ở Anh gửi cho tờ The Times (Anh), bao gồm tỉ phú Anh Richard Branson, nhà sáng lập tập đoàn Virgin và trùm truyền thông Mỹ Michael Bloomberg cảnh báo Anh rời khỏi EU có thể gây ra “một cú sốc kinh tế”.
“Anh rời khỏi EU đồng nghĩa với tình trạng không chắc chắn cho doanh nghiệp chúng tôi, giảm kim ngạch thương mại với châu Âu và giảm công ăn việc làm”, các lãnh doanh nghiệp cho hay.

tin liên quan

‘EU sẽ không tan rã nếu Anh rời khỏi liên minh’
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker ngày 16.6 cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ không có nguy cơ tan rã nếu Anh bỏ phiếu trưng cầu dân ý rời khỏi EU, nhưng sẽ phải rút ra nhiều bài học.
“Anh ở lại EU mang ý nghĩa ngược lại: mang đến sự chắc chắn hơn, tăng kim ngạch thương mại và công ăn việc làm. Anh duy trì thành viên EU là tốt cho doanh nghiệp và công ăn việc làm người dân Anh”, cũng theo nội dung thư của các lãnh đạo doanh nghiệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.