Núi lửa phun ở Indonesia; dư chấn mạnh làm rung chuyển miền nam Philippines

03/12/2023 19:19 GMT+7

Hôm nay 3.12, núi lửa Marapi trên đảo Sumatra (Indonesia) đã phun cột tro bụi cao đến 3 km vào khí quyển, trong khi miền nam Philippines tiếp tục xảy ra dư chấn mạnh mẽ sau trận động đất 7,6 độ Richter ngày hôm trước.

Núi lửa phun ở Indonesia, dư chấn mạnh làm rung chuyển miền nam Philippines - Ảnh 1.

Núi lửa Merapi là một trong gần 130 núi lửa trong trạng thái hoạt động của Indonesia

REUTERS

AFP dẫn lời ông Hendra Gunawan, người đứng đầu Trung tâm Núi lửa và Giảm thiểu Nguy cơ Địa chất Indonesia, cho biết các nhà nghiên cứu của trung tâm quan sát được cột tro bụi cao đến 3.000 m bên trên núi lửa Marapi.

Chưa có thông tin thương vong hoặc tổn thất sau khi núi lửa phun vào 14 giờ 54 hôm nay 3.12 (giờ địa phương).

"Cột tro bụi có màu xám với mật độ dày nghiêng về hướng đông", ông Gunawan nói thêm rằng hoạt động vẫn tiếp tục diễn ra.

Núi lửa với độ cao 2.891 m đang ở cấp độ cảnh báo cao thứ 3 trong hệ thống 4 cấp của Indonesia, và giới hữu trách đang thiết lập vùng tránh tiếp cận xung quanh miệng núi lửa Marapi.

"Các cộng đồng xung quanh núi lửa Marapi và du khách không được phép leo núi lửa Marapi và phải giữ khoảng cách trong vòng bán kính 3.000 m kể từ miệng hoặc đỉnh núi lửa", ông Gunawan cảnh báo.

Còn ông Ahmad Rifandi của trạm quan sát núi Marapi cho biết mưa tro bụi đến từ núi lửa đã lan đến thành phố Bukittinggi thuộc tỉnh Tây Sumatra, nơi có dân số hơn 100.000 người.

Núi lửa Marapi hiện là núi lửa hoạt động tích cực nhất trên đảo Sumatra.

Cùng ngày, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo đã ghi nhận dư chấn 6, 6 độ Richter ở miền nam Philippines. Đây là một trong những dư chấn mạnh trên 6 độ Richter tiếp tục ập đến khu vực sau khi Philippines xảy ra động đất cường độ 7,6 độ Richter vào ngày hôm trước.

Dư chấn mới nhất xuất hiện khoảng 18 giờ 36 (giờ địa phương) ở đông bắc thành phố Bislig trên đảo Mindanao. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng trong trận động đất 7,6 độ Richter vào tối 2.12, theo Reuters dẫn thông tin chính thức của chính quyền Manila.

Một trong hai người tử vong do tường nhà sập ở thành phố Bislig thuộc tỉnh Surigao del Sur. Người còn lại là một thai phụ ở thành phố Tagum, tỉnh Davao del Norte.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.