Núi lửa lại phun trào ở Iceland, cảnh sát ban bố tình trạng khẩn cấp

17/03/2024 06:55 GMT+7

Cảnh sát Iceland đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào cuối ngày 16.3 khi dung nham chảy ra từ một vết nứt núi lửa mới trên bán đảo Reykjanes, vụ phun trào thứ tư tấn công khu vực này kể từ tháng 12 năm ngoái.

Văn phòng Khí tượng Iceland (IMO) cho biết vụ phun trào bắt đầu vào lúc 20 giờ 23 ngày 16.3 (giờ GMT) và vết nứt ước tính dài khoảng 2,9 km, gần bằng kích thước của vụ phun trào núi lửa gần đây nhất xảy ra hồi tháng 2, theo Reuters. Hình ảnh từ video trực tiếp cho thấy khói bốc lên cuồn cuộn và dòng dung nham màu cam sáng rực tương phản rõ rệt với bầu trời đêm.

Theo AFP, Cơ quan Bảo vệ Dân sự và Quản lý Khẩn cấp Iceland thông báo họ đã cử một máy bay trực thăng tới để xác định vị trí chính xác của vết nứt mới. Cơ quan này cũng cho biết cảnh sát đã ban bố tình trạng khẩn cấp do vụ phun trào.

Núi lửa lại phun trào ở Iceland, cảnh sát ban bố tình trạng khẩn cấp- Ảnh 1.

Núi lửa phun trào ở Iceland ngày 16.3

REUTERS

Các nhà chức trách đã cảnh báo trong nhiều tuần rằng một vụ phun trào sắp xảy ra trên bán đảo Reykjanes, ngay phía nam thủ đô Reykjavik của Iceland. IMO cho hay địa điểm xảy ra vụ phun trào mới nhất nằm giữa Hagafell và Stora-Skogfell, cùng khu vực với vụ phun trào ngày 8.2.

Theo IMO, dung nham dường như chảy theo hướng nam về phía các con đê được xây dựng để bảo vệ cộng đồng đánh cá Grindavik. Ngoài ra, dung nham cũng đang chảy về phía tây giống như ngày 8.2.

Xem dung nham phun trào từ núi lửa Iceland

Vài phút trước khi vụ phun trào xảy ra, cơ quan này đã đưa ra một tuyên bố nói rằng hoạt động địa chấn cho thấy khả năng núi lửa phun trào đã tăng cao.

Truyền thông địa phương đưa tin khu suối nước nóng Blue Lagoon nổi tiếng của Iceland cũng như thị trấn Grindavik đã tiến hành sơ tán.

Khoảng 4.000 cư dân của Grindavik chỉ mới được phép trở về nhà vào ngày 19.2 sau khi sơ tán vào ngày 11.11.2023, mặc dù chỉ có khoảng 100 người chọn quay về.

Hồi tháng 11 năm ngoái, hàng trăm chấn động đã làm hư hại các tòa nhà và gây ra những vết nứt lớn trên đường. Sau các trận động đất là một vết nứt núi lửa vào ngày 18.12 dù Grindavik khi đó không bị ảnh hưởng.

Song một vết nứt đã hình thành ngay rìa thị trấn vào tháng 1, khiến dung nham chảy ra đường và biến 3 ngôi nhà thành tro bụi, sau đó là vụ phun trào thứ ba gần thị trấn vào ngày 8.2.

Tính đến ngày 15.3, hơn 300 cư dân Grindavik đã yêu cầu bán nhà của họ cho nhà nước.

Các vụ phun trào trên bán đảo Reykjanes cũng làm dấy lên lo ngại đối với nhà máy điện Svartsengi, nơi cung cấp điện và nước cho khoảng 30.000 người trên bán đảo Reykjanes. Nhà máy đã được sơ tán và vận hành từ xa kể từ đợt phun trào đầu tiên tại khu vực, đồng thời đê điều đã được xây dựng để bảo vệ nhà máy.

Iceland là nơi có 33 hệ thống núi lửa đang hoạt động, nhiều nhất ở châu Âu. Quốc gia này nằm trên Sống núi giữa Đại Tây Dương, một vết nứt dưới đáy đại dương ngăn cách các mảng kiến tạo Á-Âu và Bắc Mỹ. Song cho đến tháng 3.2021, bán đảo Reykjanes đã không trải qua một đợt phun trào nào trong suốt 8 thế kỷ.

Các vụ phun trào tiếp theo xảy ra vào tháng 8.2022, tháng 7 và tháng 12.2023, khiến các nhà nghiên cứu núi lửa cho rằng đây có thể là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của hoạt động địa chấn tại khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.