Núi lở đè sập nhà dân trong đêm

Khánh Hoan
Khánh Hoan
29/10/2021 10:01 GMT+7

Mưa lớn kéo dài khiến hàng ngàn mét khối đất đá từ trên núi cao đổ ập xuống, đè sập 2 căn nhà của người dân ở xã Tam Thái, H.Tương Dương, Nghệ An.

10 ngày qua, gia đình ông Lô Văn Minh (ngụ bản Can, xã Tam Thái) vẫn đang phải sơ tán, không dám quay về căn nhà xây khang trang của gia đình vì sợ núi tiếp tục lở.

Kinh hoàng núi lở đè sập nhà dân lúc rạng sáng ở Nghệ An

Vụ lở núi rạng sáng 18.10 đã khiến một bức tường phía sau căn nhà bị đánh sập, vùi lấp hoàn toàn 1 căn nhà bếp và khu chuồng nuôi lợn của gia đình ông.

Bức tường căn nhà bị đánh sập

KHÁNH HOAN

Vẫn chưa hết bàng hoàng, ông Minh cho biết, khoảng 3 giờ sáng 18.10, gia đình ông đang ngủ thì nghe tiếng động rất mạnh từ phía sau nhà khiến cả 5 người trong gia đình đều thức dậy.

Ông chạy ra kiểm tra, thấy một phần núi phía sau nhà ông đã sập xuống, kéo theo nhiều cây cối, đất đá tràn sát chân tường nhà. Cả gia đình ông lập tức phải tháo chạy và hô hoán hàng xóm đến hỗ trợ, di dời đồ đạc ra khỏi nhà. Đất đá sau đó tràn xuống đè sập bức tường phía sau căn nhà của gia đình ông.

Hàng ngàn mét khối đất đá đổ ập xuống

KHÁNH HOAN

Bên cạnh nhà ông Minh là căn nhà gỗ của vợ chồng ông Lô Hoài Thông (72 tuổi) cũng bị vụ lở núi đè sập. Rất may, vợ chồng ông Thông cũng đã kịp thoát ra ngoài trước khi căn nhà bị sập xuống.

“Tôi đang ngủ thì nghe tiếng động rất mạnh nên thức dậy, cả hai vợ chồng chạy ra ngoài, thấy cây cối đổ ầm ầm từ trên núi xuống. Bụi tre nằm cách nhà khoảng 50 m bị đẩy xuống sát vách nhà tôi, đè sập căn nhà”, ông Thông kể.

Căn nhà bị sập, vợ chồng ông Thông phải đi ở nhờ nhà hàng xóm rồi dựng căn nhà tạm để trú ngụ.

Vụ lở núi còn đe dọa chia cắt tuyến đường nối từ quốc lộ 48 vào xã Tam Hợp khi khối lượng đất đá rất lớn tràn xuống ngay sát con đường này.

Người dân cho biết họ đã sinh sống ở đây gần 30 năm qua và trên địa bàn chưa từng xảy ra hiện tượng sạt lở núi nào.

Ông Lô Hoài Thông đang kể lại đêm núi sạt lở

KHÁNH HOAN

Ông La Văn Thái, Trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng H.Tương Dương, cho biết khu vực này không nằm trong vùng xác định có nguy cơ sạt lở núi nên việc xảy ra sạt lở là khá bất ngờ.

Hiện chính quyền địa phương phải chờ thời tiết ổn định mới có thể di dời khối lượng đất đá này, sau đó sẽ nhờ cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá nguy cơ sạt lở để có phương án xử lý tiếp vì ở khu vực này dọc theo chân núi có nhiều hộ dân đang sinh sống.

Căn nhà của vợ chồng ông Lô Hoài Thông bị đổ sập

k.hoan

Hàng ngàn mét khối đất đá đổ xuống khu vực nhà dân

k.hoan

Phía trên khu vực núi bị lở là khu rừng tái sinh

k.hoan

Vợ chồng ông Thông dựng căn nhà tạm để ở sau khi nhà bị sập

k.hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.