Nửa đêm đi làm thủ tục đất đai

24/04/2022 07:38 GMT+7

Để lấy được số thứ tự giải quyết hồ sơ đất đai trong ngày, từ giữa đêm hàng chục người dân đã phải trải bạt, mắc võng, căng lều “bám trụ” tại các đơn vị giải quyết hồ sơ...

Thời gian gần đây, thị trường bất động sản tại H.Cam Lâm (Khánh Hòa) “nóng” lên khiến tình trạng mua bán, sang nhượng diễn ra nhộn nhịp. Đặc biệt, sau khi xuất hiện thông tin có tập đoàn lớn đầu tư các đại đô thị vào đây, nhu cầu giải quyết thủ tục đất đai cũng tăng nhanh khiến các bộ phận giải quyết hồ sơ “quay cuồng”.

Một số người dân “dựng lều” trước chi nhánh VPĐKĐĐ

Thế Quang

Đi làm hồ sơ đất đai lúc 0 giờ

Để làm hồ sơ đất đai, ông Trần Văn Tiếp, ở xã Suối Hiệp, đã có mặt tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) H.Cam Lâm từ lúc hơn 2 giờ sáng. Vật vờ cả đêm nên ông Tiếp khá mệt mỏi. “Bản thân tôi từng 2 lần đi làm hồ sơ “hụt” nên đã có kinh nghiệm, còn những người đi làm thủ tục lần đầu, đi trễ hơn thì nhiều khả năng sẽ phải quay về vì 7 giờ là đã ghi xong số thứ tự”, ông Tiếp cho biết.

Đi sớm hơn cả ông Tiếp, anh Nguyễn Nhựt (ở xã Cam Phước Tây) đã rời nhà từ lúc 0 giờ, đến Chi nhánh VPĐKĐĐ H.Cam Lâm để “xí chỗ”. Sau khi ghi tên vào tờ số thứ tự, anh ngồi vật vờ hút thuốc cả đêm chờ trời sáng để vào nộp hồ sơ. Số thứ tự mà anh Nhựt nói chỉ là một tờ giấy A4, được bảo vệ VPĐKĐĐ H.Cam Lâm phát, sau đó người dân điền thứ tự theo quy ước người đến trước điền trước, và sáng hôm sau khi cán bộ mở cửa làm việc sẽ gọi tên theo thứ tự đó.

Anh Nhựt cho biết số lượng người đi làm thủ tục rất đông, trong khi một ngày Chi nhánh VPĐKĐĐ chỉ nhận giải quyết 60 hồ sơ, nếu đi trễ một chút thì “chỉ có nước chạy xe quay về”. “Lần trước tôi ra lúc 4 giờ sáng mà đã thấy mọi người nằm, ngồi la liệt từ trước. Đến khi vào điền số thứ tự thì không tới lượt mình nên đành phải về. Rút kinh nghiệm, lần này tôi đi thật sớm, may là đã lấy được số thứ tự”, anh Nhựt nói.

Không riêng gì Chi nhánh VPĐKĐĐ, tại bộ phận một cửa của UBND H.Cam Lâm gần đây cũng có hàng chục người vạ vật ngồi chờ cả đêm để ghi tên và làm thủ tục đất đai. Sau khi lấy được số thứ tự từ tờ giấy A4 có sẵn, nhiều người tranh thủ chợp mắt trên yên xe hoặc dựa lưng vào góc tường gần đó. Thậm chí có người còn mang theo cả bạt, mùng nằm chờ trời sáng. Một cảnh tượng chưa bao giờ xảy ra trước đây.

Anh T. (nhân viên môi giới bất động sản) cho biết những người ngồi chờ đa phần là người dân có nhu cầu đi tách thửa, làm sổ; còn giới đầu tư, môi giới thường “có cách làm khác” để giải quyết cho nhanh. Còn cách khác thế nào thì anh T. không nói, vì “đó là chuyện tế nhị”.

Một người dân ghi số thứ tự lên tờ giấy A4 do bảo vệ cơ quan nhà nước ở H.Cam Lâm phát ra

Thế Quang

Tăng đột biến

Theo ông Nguyễn Tấn Đạt, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ H.Cam Lâm, từ khi có thông tin quy hoạch xây dựng khu đô thị sân bay, nhiều người dân tại địa phương đã ồ ạt đi làm hồ sơ để tách thửa dẫn đến tình trạng quá tải. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2022 đã có hơn 19.000 hồ sơ gửi lên chi nhánh, con số này bằng hồ sơ của cả một năm trước đó. Trong khi đó, một ngày chi nhánh chỉ giải quyết được 60 hồ sơ.

“Hồ sơ quá nhiều, anh em làm không hết, thậm chí làm cả ngày cả đêm, thứ bảy, chủ nhật, cũng không xuể. Chi nhánh đã có văn bản gửi VPĐKĐĐ tỉnh Khánh Hòa đề nghị hỗ trợ, tăng cường thêm lực lượng để giải quyết. Trước mắt VPĐKĐĐ tỉnh đã nhận giải quyết gần 500 hồ sơ và cử thêm 3 - 4 người xuống hỗ trợ”, ông Đạt cho hay.

Trả lời Thanh Niên, ông Ngô Văn Bảo, Chủ tịch UBND H.Cam Lâm, cho biết nhân lực tại bộ phận một cửa có hạn, trong khi nhu cầu giải quyết hồ sơ tăng đột biến nên xảy ra tình trạng “nửa đêm đi làm hồ sơ đất đai”.

“Bình thường đang 100 hồ sơ/ngày mà giờ lên 200 hồ sơ/ngày, trong khi nhân lực thì không tăng nên dù huyện rất cố gắng vẫn chưa đáp ứng kịp”, ông Bảo nói và cho biết thời gian tới huyện sẽ tăng cường cán bộ ở bộ phận một cửa để xử lý kịp thời cho người dân, đồng thời công bố công khai quy hoạch sử dụng đất, các dự án để người dân nắm rõ, tránh các tin đồn thất thiệt.

“Dù có mấy trăm hồ sơ cũng phải nhận”

Liên quan vấn đề trên, ông Trần Xuân Tây, Phó bí thư Huyện ủy Cam Lâm, cho rằng việc nằm vạ vật chờ làm thủ tục trước cổng cơ quan công quyền là “khó chấp nhận”. Trong cuộc họp Ban chỉ đạo về lĩnh vực đất đai, huyện đã yêu cầu các thủ tục làm hồ sơ phải thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. “Tức là đúng giờ hành chính mà làm, ai tới trước thì bốc số thứ tự trước và không có giới hạn, dù có mấy trăm hồ sơ cũng phải nhận. Mình phục vụ người dân thì phải làm”, ông Tây nhấn mạnh và cho biết Ban chỉ đạo huyện cũng đã yêu cầu phải tăng cường các giải pháp để hạn chế việc trễ hẹn hồ sơ cho người dân thấp nhất có thể.

Bình Phước chấn chỉnh tình trạng tranh xếp hàng làm hồ sơ đất đai

Ngày 23.4, liên quan đến clip được lan truyền trên mạng xã hội về tình trạng tranh nhau xếp hàng bốc số làm hồ sơ đất đai, trả lời Thanh Niên, ông Lê Tiến Lâm, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) H.Chơn Thành (Bình Phước) xác nhận sự việc xảy ra tại đơn vị này.

Theo ông Lâm, tình trạng người dân xô đẩy, chen lấn đi làm thủ tục đất đai đã diễn ra nhiều ngày nay, đơn vị cũng đã đề nghị địa phương hỗ trợ, và mỗi ngày đều có 5 cán bộ công an địa phương hỗ trợ, đảm bảo an ninh. Tuy nhiên tình trạng này vẫn còn diễn ra.

Cũng theo ông Lâm, do lượng hồ sơ quá nhiều, mỗi ngày gần 500 hồ sơ, nên nhân viên của VPĐKĐĐ hầu như ngày nào cũng phải làm đến khuya, làm cả ngày thứ bảy để có thể giải quyết hồ sơ, không để trễ hẹn. “Chúng tôi hiện cũng đang tuyển thêm hợp đồng lao động, đồng thời đề xuất việc làm hồ sơ theo ngày, theo các xã, phường để hạn chế tình trạng người dân chen lấn, xô đẩy khi đi làm hồ sơ, giấy tờ liên quan đến đất đai”, ông Lâm cho hay.

Liên quan tình trạng trên, UBND tỉnh Bình Phước cũng đã có công văn chỉ đạo, yêu cầu Giám đốc Sở TN-MT, Chủ tịch UBND H.Chơn Thành phải thực hiện ngay các giải pháp phù hợp để phục vụ người dân một cách tốt nhất, không để tái diễn tình trạng như vừa qua.

Hoàng Giáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.