'Nữ tướng' địa ốc Alibaba từng chỉ đạo 'đập xe nó cho chị' tiếp tục hầu tòa

08/12/2022 18:17 GMT+7

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh từng bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử trong vụ án liên quan Công ty Alibaba năm 2019, nay hầu tòa trong vụ án thứ 2 với cáo buộc lừa đảo.

Nữ tướng Alibaba “đập xe nó cho chị” khai gì trước tòa?

Chiều 8.12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm liên quan vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, 'rửa tiền’.

Phiên tòa xét xử vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, 'rửa tiền’

NhẬT THỊNH

"Đập xe nó cho chị!"

Trong số 23 bị cáo, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (27 tuổi, nhân viên pháp lý Công ty Alibaba) từng gây xôn xao dư luận khi xuất hiện trong đoạn video vào năm 2019, ghi lại cảnh Trinh chỉ đạo nhân viên Công ty Alibaba đập xe của đoàn cưỡng chế UBND xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu). Trinh đã nói: "Đập luôn chiếc xe cẩu này cho chị. Đập xe nó cho chị !”.

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và 3 đồng phạm tại phiên xét xử TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong vụ đập phá xe đoàn cưỡng chế

NGUYỄN LONG

Theo nội dung vụ án, ngày 13.6.2019, UBND xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) cưỡng chế tháo dỡ vi phạm hành chính đối với hành vi xây dựng “dự án” Alibaba Tân Thành Center City 5 tại xã Tóc Tiên.

Trinh đã tập hợp nhân viên Công ty Alibaba, kích động đám đông, la hét, ra lệnh cho 3 bị cáo, là nhân viên công ty, đập phá tài sản của đoàn cưỡng chế, gây thiệt hại 26,4 triệu đồng.

Đến ngày 28.11.2019, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Huỳnh Tú Trinh 4 năm 6 tháng tù về hai tội “cố ý làm hư hỏng tài sản” và “gây rối trật tự công cộng”; 3 bị cáo đồng phạm bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng tù - 3 năm 9 tháng tù.

Vụ án tại Công ty Alibaba: Tòa thay đổi thời gian xét hỏi đối với bị hại

"Nữ tướng Alibaba" bị cáo buộc lừa đảo thế nào ?

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện thành lập 22 công ty và chỉ đạo người thân, nhân viên đứng tên để nhận chuyển nhượng số lượng lớn đất nông nghiệp tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận… Luyện vẽ các dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa và rao bán trái quy định, lừa bán cho hàng nghìn người, chiếm đoạt số tiền 2.260 tỉ đồng.

Trong vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, “rửa tiền”, bị cáo Trinh bị cáo buộc có vai trò giúp sức cho bị cáo Nguyễn Thái Luyện.

Theo cáo trạng, do am hiểu thủ tục pháp lý trong việc đăng ký kinh doanh, Trinh được Luyện chỉ đạo làm thủ tục đăng ký thành lập 20/22 pháp nhân trực thuộc Công ty Alibaba để lừa đảo; tham gia tìm quỹ đất để lập dự án không có thật; soạn thảo các biên bản họp, giấy ủy quyền, lập hồ sơ pháp lý cho các dự án "ma".

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, nhân viên pháp lý Công ty Alibaba

NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, ngày 11.5.2018, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đứng tên nhận chuyển nhượng 4 thửa đất tại xã Long Phước, H.Long Thành (Đồng Nai) bằng nguồn tiền của Công ty Alibaba.

Sau đó, Trinh ký hợp đồng ủy quyền cho bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện) làm chủ đầu tư và lập dự án "ma" Khu dân cư Alibaba Long Phước 15. Mai đã ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc Công ty Alibaba) để bán đất không có thật cho khách hàng.

Tại dự án này, Công ty Alibaba đã lập 171 nền đất "ảo" và chuyển nhượng được 154 nền, thu hơn 95,7 tỉ đồng. Khi đến thời hạn bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để tránh hoạt động tố giác của khách hàng, Công ty Alibaba đã thu mua lại 153 nền với số tiền 93,7 tỉ đồng.

Sau đó, Luyện hợp nhất dự án này với dự án Alibaba Long Phước 4 với 241 nền đất. Đến nay, đã 93 khách hàng tố cáo Công ty Alibaba lừa đảo dự án này, chiếm đoạt 64.2 tỉ đồng.

Vợ Nguyễn Thái Luyện khóc lóc, phủ nhận cáo buộc rửa tiền

Sơ lược về vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền

ĐỒ HỌA: CẨM TIÊN

TAND TP.HCM dự kiến xét xử vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền, từ ngày 8.12 - 6.1.2023 và sẽ xét xử cả ngày thứ 7 và chủ nhật. Tại phần làm thủ tục phiên xử, HĐXX cũng đã thông báo nếu các bị hại chưa có trong danh sách nhưng có đủ chứng cứ, hồ sơ chứng minh thì HĐXX vẫn sẽ xem xét để tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.