Nữ Thủ tướng New Zealand nói 'đời là thế' khi hoãn kết hôn vì Omicron

Khánh An
Khánh An
23/01/2022 10:58 GMT+7

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hoãn kết hôn khi công bố quy định mới siết chặt các biện pháp phòng dịch trên cả nước.

Thủ tướng Ardern quay về chỗ ngồi với hôn phu Gayford và con gái Neve sau khi phát biểu tại một sự kiện do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại New York vào năm 2018

Reuters

Hãng AFP đưa tin Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (42 tuổi) ngày 23.1 buộc phải hủy hôn lễ của mình, trong khi bà siết các quy định phòng dịch Covid-19 do đối diện ổ dịch gây ra bởi biến thể Omicron.

“Đám cưới của tôi sẽ không diễn ra như kế hoạch. Tôi chỉ cùng nhiều người dân New Zealand khác phải trải qua điều đó do hậu quả của đại dịch và tôi rất tiếc cho bất cứ ai mắc kẹt trong tình thế đó”, bà chia sẻ, sau khi công bố chi tiết các quy định mới, bao gồm việc giới hạn tập trung tối đa 100 người đã tiêm vắc xin tại các sự kiện.

New Zealand buộc phải ra các giới hạn mới từ 0 giờ ngày 23.1 sau khi có 9 ca nhiễm biến thể Omicron trong một gia đình di chuyển giữa các thành phố để dự một lễ cưới và một tiếp viên hàng không nhiễm Covid-19 từ một chuyến bay.

Tin tưởng sóng Omicron đã đạt đỉnh, thủ tướng Anh bỏ quy định hạn chế

Bên cạnh việc giới hạn tập trung đông người, New Zealand buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và các cửa hàng.

Vào tháng 11.2020, bà Ardern quyết định kết hôn với người dẫn chương trình truyền hình Clarke Gayford. Trước đó, bà đã đính hôn với ông Gayford (46 tuổi) và cả 2 đã có một bé gái 4 tuổi.

Hai người chưa công khai dự định ngày kết hôn, nhưng nhiều người cho rằng họ dự định kết hôn trong vài tuần tới. Tuy nhiên, quy định giới hạn mới sẽ áp dụng ít nhất cho đến hết tháng 2.

“Đời là thế”, bà trả lời khi được hỏi về cảm giác đối với những quy định khiến bà phải thay đổi kế hoạch kết hôn.

“Tôi không khác hàng ngàn người New Zealand khác phải chịu nhiều tác động của đại dịch, điều đáng buồn nhất là không thể ở với người thân yêu khi họ bệnh nặng. Điều đó vượt xa những buồn lo riêng mà tôi đã trải qua”, bà phát biểu.

New Zealand hiện ghi nhận 15.104 ca nhiễm Covid-19 và 52 ca tử vong kể từ đầu dịch. Nước này siết quy định nhập cảnh và nhiều lần áp dụng các đợt phong tỏa trong suốt 2 năm qua để đối phó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.