Nữ tài xế lái xe tải vào đường cấm tông tử vong thai phụ rồi bỏ trốn

Trần Cường
Trần Cường
29/10/2023 20:35 GMT+7

Lái xe tải đi vào đường cấm không quan sát, không làm chủ tốc độ, nữ tài xế đã tông vào 2 vợ chồng đang đi xe máy qua ngã tư khiến 1 người chết, 1 người bị thương. Sau khi gây tai nạn, nữ tài xế không dừng lại mà lái xe bỏ trốn.

Tối 29.10, lãnh đạo Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Hoa (39 tuổi, quê Nam Định; hiện trú tại P.Kiến Hưng, Hà Đông) để làm rõ hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Nữ tài xế lái xe tải vào đường cấm tông tử vong thai phụ rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Nghi phạm Trần Thị Hoa tại cơ quan điều tra

CÔNG AN CUNG CẤP

Trần Thị Hoa là người lái xe tải đi vào đường cấm và gây tai nạn khiến 2 vợ chồng anh N.N.M và chị V.K.A (trú P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông) thương vong rồi bỏ trốn.

Bước đầu, Hoa khai nhận ngày 28.10, người này được thuê đi chở phế thải xây dựng. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Hoa một mình lái xe tải mang biển số 29C-011.34 đi làm.

Sau khi xúc phế thải lên xe, Hoa lái về bãi tập kết ở thôn Hạ (xã Cự Khê, H.Thanh Oai, Hà Nội).

Nữ tài xế lái xe tải vào đường cấm tông tử vong thai phụ rồi bỏ trốn - Ảnh 2.

Sau khi gây tai nạn, Hoa lái xe bỏ trốn

CÔNG AN CUNG CẤP

Khoảng 22 giờ 30 ngày 28.10, sau khi đổ phế thải xong, Hoa lái xe về và đi vào đường Lê Lợi, hướng ra đường Quang Trung (Q.Hà Đông), dù đường này có biển báo cấm ô tô.

Khi lái xe đến ngã tư Lê Lợi - Hoàng Hoa Thám, Hoa không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên đã đâm vào xe máy của vợ chồng anh M. Cú tông mạnh khiến 2 nạn nhân bị hất văng xuống đường, bị thương nặng.

Vợ chồng anh M. được đưa vào viện cấp cứu, tuy nhiên người vợ đang mang bầu tháng thứ 6 đã tử vong vào sáng 29.10.

Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, Hoa không dừng lại giải quyết mà lái xe bỏ chạy. Ngày 29.10, Công an Q.Hà Đông đã vận động nữ tài xế này ra đầu thú.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.