Nữ tài xế bị tàu hỏa đâm tử vong khi lái xe 4 chỗ băng qua đường sắt

Khánh Hoan
Khánh Hoan
15/11/2019 17:16 GMT+7

Một phụ nữ 30 tuổi ở Nghệ An trong khi điều khiển xe ô tô 4 chỗ băng qua đường sắt Bắc - Nam đã bị đoàn tàu khách đâm trúng, tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 14 giờ 50 phút chiều nay 15.11, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa phận thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).
Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chị Lê Thị Thủy (30 tuổi, ngụ xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An) lái xe ô tô 4 chỗ ngồi lưu thông trên quốc lộ 1A. Khi đến địa phận phường Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai), chị Thủy điều khiển xe rẽ vào đường ngang dân sinh cắt qua đường sắt Bắc - Nam để vào khu dân cư.
Khi xe ô tô đang băng qua đường sắt thì bị đoàn tàu khách SE6 chạy theo hướng từ Nam ra Bắc lao đến, đâm trúng. 
Vụ tai nạn khiến xe ô tô văng ra mép đường, lật úp, hư hỏng nặng; chị Thủy tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn đã khiến đoàn tàu SE6 phải dừng lại 45 phút để xử lý vụ việc.
Sau khi tai nạn xảy ra, Công an thị xã Hoàng Mai, các cơ quan chức năng cùng với ngành đường sắt đã có mặt tại hiện trường để xử lý, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 
Một người dân địa phương cho biết, đường ngang dân sinh này không có gác chắn, chỉ có biển cảnh báo. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.