Nữ sinh Việt tốt nghiệp thủ khoa ở Canada với điểm số tuyệt đối

Thảo Phương
Thảo Phương
17/08/2023 07:00 GMT+7

Sau khi tốt nghiệp thủ khoa ngành hóa dược của Trường ĐH New Brunswick (Canada) với điểm số tuyệt đối 4.3/4.3 và đạt giải thưởng bài thuyết trình khóa luận nghiên cứu xuất sắc nhất, Nguyễn Cẩm Kiều Khanh (23 tuổi, cựu học sinh chuyên hóa, Trường THPT chuyên Quốc học Huế) tiếp tục nhận được học bổng thạc sĩ toàn phần tại một trường ĐH đứng vị trí thứ hai tại xứ sở lá phong.

Sau khi hoàn thành chương trình THPT, Khanh sang Canada theo học chuyên ngành hóa dược tại Trường ĐH New Brunswick. "Đi du học là ước mơ của mình từ những năm học THCS. Mình chọn du học ở Canada vì ngoài nền giáo dục chất lượng, đây còn là đất nước đa văn hóa", Khanh chia sẻ.

Nữ sinh Việt tốt nghiệp thủ khoa ở Canada với điểm số tuyệt đối - Ảnh 1.

Kiều Khanh tốt nghiệp thủ khoa ngành hóa dược Trường ĐH New Brunswick (Canada) với điểm số tuyệt đối

NVCC

Sau 4 năm nỗ lực đèn sách, tháng 5 vừa rồi Khanh đã tốt nghiệp thủ khoa. Nữ sinh bày tỏ: "Khi biết tin tốt nghiệp thủ khoa với điểm số tuyệt đối, mình khá bất ngờ và vui sướng. Dù luôn cố gắng nỗ lực để đạt kết quả cao nhưng mình không nghĩ bản thân sẽ là thủ khoa".

Khanh cho biết chỉ riêng học kỳ đầu tiên khi chưa quen với môi trường sống và học tập nên điểm trung bình là 4.2. Nhưng những học kỳ sau đó, điểm số luôn duy trì tuyệt đối là 4.3.

Sau khi tốt nghiệp thủ khoa, Khanh lại nhận thêm tin vui khi trúng tuyển học bổng thạc sĩ ngành khoa học dược tại Trường ĐH British Columbia (Canada). "Đây là ngôi trường mơ ước của mình. Bây giờ mình đang chuẩn bị mọi thứ để nhập học vào tháng 9 tới đây", nữ sinh cho hay.

Để học hỏi kinh nghiệm và tìm hiểu trước về công việc trong tương lai, sau khi tốt nghiệp ĐH, Khanh tranh thủ thời gian nghỉ hè để làm nghiên cứu sinh tại một công ty sinh học ở Canada. "Công việc này sát với ngành mình đang học. Nó giúp mình hiểu rõ hơn về công việc trong tương lai và ít nhiều sẽ có thêm kinh nghiệm", cô nói.

Ngoài ra, ngay từ năm nhất ĐH, Khanh đã làm trợ giảng cho các trung tâm dạy toán. Và từ năm thứ 2, nữ sinh này cũng làm trợ giảng nghiên cứu cho các giáo sư tại trường. Khanh kể lại: "Nhờ học tốt các môn học đó nên mình làm trợ giảng để giúp đỡ các sinh viên khác và cũng là cách để có thêm thu nhập".

Để có thể duy trì kết quả học tập xuất sắc mà vẫn có thời gian đi làm thêm, Khanh thú thật không tránh khỏi những thời điểm cảm thấy quá tải và stress. "Mặc dù luôn cố gắng không để bản thân rơi vào trạng thái stress nhưng vì vừa học vừa làm nên thỉnh thoảng mình có áp lực. Mặc dù vậy, mình thường tự an ủi, động viên bản thân là đang được làm những thứ yêu thích, có ý nghĩa nên tiếp tục cố gắng. Hơn nữa, ngay từ đầu mình đã xác định việc chọn theo con đường nghiên cứu là cần phải chấp nhận một hành trình dài", cô chia sẻ.

PGS-TS Thomas Velenosi, Khoa Dược học Trường ĐH British Columbia, người sẽ hướng dẫn Khanh trong quá trình học thạc sĩ sắp tới, nhận xét: "Điểm số và kinh nghiệm của Khanh rất xuất sắc. Ngoài ra, tôi đặc biệt thích lá thư giới thiệu xin học bổng của cô gái này. Đó là một trong những lá thư ấn tượng nhất mà tôi từng thấy đối với sinh viên ĐH".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.