Nữ sinh Việt bỏ rơi con dưới trời âm 1,8 độ C ở Hàn Quốc

24/12/2022 12:50 GMT+7

Một phụ nữ Việt tại thành phố Jeonju của Hàn Quốc đang bị điều tra vì nghi đã bỏ rơi con nhỏ mới vài ngày tuổi giữa trời lạnh giá.

Vì "không đủ khả năng nuôi dưỡng" mà một người Việt tại Hàn Quốc đã bỏ rơi đứa con mới vài ngày tuổi ở ngoài trời lạnh. Báo Korea JoongAng Daily mới đây dẫn thông báo của Sở cảnh sát quận Deokjin ở thành phố Jeonju thuộc tỉnh Jeolla Bắc của Hàn Quốc cho biết một phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi 20 đã bỏ rơi đứa con mới sinh của mình.

Một nữ sinh Việt đang bị cảnh sát Hàn Quốc điều tra vì bỏ rơi con của mình

THE korea Herald

Người này bỏ lại bé gái 10 ngày tuổi trước một nhà hàng ở khu vực trung tâm thành phố Jeonju lúc 20 giờ 10 hôm 19.12 trong thời tiết âm 1,8 độ C. Sau khi tìm thấy đứa bé được quấn trong một chiếc chăn, chủ nhà hàng đã báo cảnh sát.

Khi bị cảnh sát điều tra, người mẹ thừa nhận bỏ rơi con vì "không đủ khả năng nuôi dưỡng" đứa trẻ. Cảnh sát cho biết người phụ nữ này đến Hàn Quốc để tham gia chương trình trao đổi tại một trường đại học ở Jeonju. Thông tin về cha của đứa bé vẫn chưa được tiết lộ. “Người phụ nữ từ chối cung cấp chi tiết cụ thể. Vì cô ấy không nói được tiếng Hàn Quốc, các cuộc điều tra tiếp theo sẽ được thực hiện với sự có mặt của thông dịch viên”, cảnh sát cho biết.

Đứa bé không gặp vấn đề gì đặc biệt về sức khỏe và đã được cảnh sát chuyển cho chính quyền thành phố Jeonju để đưa vào cơ sở xã hội chăm sóc. Theo tờ The Korea Herald, cảnh sát sẽ nộp đơn xin lệnh bắt giữ nghi phạm vì vi phạm Đạo luật phúc lợi trẻ em. Nếu bị kết án, người phụ nữ này có thể bị phạt tới hai năm tù hoặc 3 triệu won (2.349 USD).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.