Nữ sinh viên toán học hóa thân 'công chúa' trong hàng trăm bức ảnh với hoa

26/04/2021 18:22 GMT+7

Một nữ du học sinh Việt Nam ngành toán học từ Mỹ trở về nước để học trực tuyến đã thu hút sự chú ý của nhiều người trên mạng xã hội nhờ vào loạt ảnh hóa thân 'công chúa' bên cánh đồng hoa.

Trong khoảng vài tháng trở về TP.HCM, Hoàng Hiếu Vân, nữ sinh năm cuối ngành toán học tại Trường Muhlenberg College (Mỹ), có thể thực hiện những bộ ảnh của chính mình. Hiện cô sở hữu hàng trăm bức ảnh chụp tại nhiều cánh đồng hoa tại TP.HCM, Long An, Vũng Tàu, Đà Lạt… thu hút hàng ngàn lượt yêu thích trên mạng xã hội.

Chỉ muốn xây dựng hình ảnh cá nhân

“Tôi trở về nước vì tình hình dịch Covid-19 nhưng tiếp tục học trực tuyến. Nhờ đó, tôi có thêm cơ hội để theo đuổi sở thích là săn lùng các địa điểm lạ, đẹp để "check in" và chia sẻ với mọi người”, nữ sinh 23 tuổi được một số người trên mạng xã hội ví như công chúa chia sẻ.
Ban đầu, Vân chỉ muốn chụp những bức ảnh đẹp để xây dựng hình ảnh trên trang cá nhân mình, nhưng sau đó, các bộ ảnh đẹp, nhất là bộ ảnh chụp ở Dinh 2 Đà Lạt, thu hút sự chú ý của nhiều người.
"Tôi chỉ bắt đầu thực hiện các bộ ảnh vài tháng qua. Ban đầu, nhiều người lầm tưởng tôi đi chụp ảnh quảng cáo nhưng thực tế là tôi có sở thích mua nhiều váy đẹp, đi chụp ảnh đây đó. Tôi chỉ muốn xây dựng hình ảnh trên trang cá nhân mình cho đẹp hơn một xíu, nhưng dần dần được mọi người quan tâm nên tôi muốn phát triển bản thân hơn”, Vân bộc bạch.
Đáng chú ý là toàn bộ số ảnh của Vân được một người bạn của cô chụp bằng điện thoại. Bên cạnh đó, tất cả các ý tưởng, nội dung, lọc ảnh, chỉnh sửa ảnh là đều do cô tự thực hiện. Vân vốn là một người cầu toàn nên có những hôm đi chụp ảnh cả ngày mà không ưng ý nên cô quyết tâm làm lại một bộ ảnh khác.

Thích con số và đam mê thiết kế thời trang

Cựu học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM) đa tài đam mê toán học lẫn thiết kế thời trang. Chia sẻ về lý do theo đuổi ngành toán học tại Mỹ, Vân cho biết: “Giữa việc viết luận và tính toán, tôi thấy mình giỏi hơn khi làm việc với các con số”.

Sở thích của Vân là mua váy đẹp, tìm nơi dễ thương để chụp ảnh

Ảnh NVCC

Bên cạnh đó, Vân từng tham gia nhiều cuộc thi thiết kế thời trang bằng giấy hay làm thiệp lúc còn là học sinh ở trường THPT. Đối với cô, việc khám phá những năng lực mới của bản thân là một điều thú vị.
“Trong lúc theo đuổi ngành toán học, tôi nhận thấy bản thân khá hợp với thời trang, xây dựng hình ảnh. Đối với bản thân, tôi nghĩ những gì liên quan đến nghệ thuật thẩm mỹ, cái đẹp là rất phù hợp với bản thân”, cô gái hóa thân thành công chúa trong nhiều bộ ảnh nói.

Nơi nào có hoa đẹp, nơi đó có Vân và những bộ váy xinh đẹp ghé tới

Ảnh NVCC

Bí kíp nào tạo chụp ảnh "chất" nhất?
Cô gái đam mê xê dịch thường chọn địa điểm chụp ảnh là những nơi thơ mộng với nhiều hoa lá cây cỏ thiên nhiên như Đà Lạt, hoặc những vùng biển hoang sơ ít người đến.
Vân giới thiệu cho các bạn trẻ một số địa điểm có thể “check in” như đảo Phú Quý (Bình Thuận), biển Hòn Nưa ở Phú Yên. Hoặc nếu bạn trẻ thích những nét cổ kính có thể đi Huế và tham quan những nơi như là Đại Nội Huế, chùa Thiên Mụ, lăng Minh Mạng, cung An Định…

Quan trọng nhất là lựa chọn chiếc váy đẹp, phù hợp với bối cảnh

Ảnh NVCC

Ngoài ra, cô gái xinh như công chúa cũng chia sẻ bí kíp để có những bộ ảnh đẹp: trước tiên nên chuẩn bị trước trang phục cho nơi mình đến và không phải trang điểm cầu kỳ, quan trọng nhất là lựa chọn chiếc váy đẹp, phù hợp với bối cảnh xung quanh sẽ dễ thu hút người xem nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.