Nữ sinh viên giúp chị ruột giết anh rể cán bộ xã

08/08/2016 13:53 GMT+7

Một nữ sinh viên Cao đẳng về nhà nghỉ hè đã giúp chị ruột giết hại anh rể một cách dã man.

Sáng 8.8, trung tá Trần Hữu Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) cho hay vào chiều 7.8, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt với 2 chị em ruột Hồ Thị Lan (37 tuổi) và Hồ Thị Nan (21 tuổi, cùng trú thôn Amorơ, xã A Xing, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”.
Trước đó, vào khuya 6.8, người dân địa phương trình báo anh Hồ Văn Hơn (38 tuổi, cán bộ UBND xã A Xing, chồng Lan) chết tại nhà riêng chưa rõ nguyên nhân, với thương tích đầy mình.
Lập tức, công an H.Hướng Hóa, Phòng cảnh sát Hình sự và các phòng nghiệp vụ khác lập tức vào cuộc điều tra làm rõ.
Hồ Thị Nan tại cơ quan điều tra

Ban đầu, vợ của nạn nhân một mực chối tội, nhưng về sau Lan đã thừa nhận hành vi của mình nhưng khai chỉ ra tay một mình. Tuy nhiên, do kết quả khám nghiệm, nạn nhân chết do ngạt khí nên cơ quan điều tra nghi ngờ có đồng phạm trong vụ án.
Đến chiều 7.8, lực lượng công an đã thực hiện lệnh bắt đồng thời Lan và Nam lần lượt tại xã A Xing và TP.Đông Hà để làm rõ vụ việc.
Hiện nay, cả 2 chị em đã khai nhận vào đêm 6.8, khi anh Hơn đang ngủ trên giường, họ đã dùng gậy và búa đánh nạn nhân. Tưởng nạn nhân đã chết, cả hai đi rửa hung khí. Khi trở vào thấy anh Hơn còn thoi thóp, cả hai dùng gối đè lên mặt anh Hơn đến khi anh này tắt thở.
Hung khí mà Lan và Nan sử dụng để đánh anh Hơn

Nguyên nhân của vụ án bắt đầu từ việc ghen tuông. Đáng nói, Nan hiện đang là sinh viên của 1 trường Cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Sau khi cùng chị gây án, Nan đi từ A Xing về trường ở TP.Đông Hà chuẩn bị cho năm học mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.