Nữ sinh viên bị lừa tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm

Ngọc Lê
Ngọc Lê
19/08/2022 12:44 GMT+7

Nghi phạm dụ dỗ nữ sinh viên gọi điện video qua Facebook để "đo cơ địa" được tặng son và quà trị giá 10 triệu đồng. Thấy bất thường nên nạn nhân không đồng ý quay nữa thì bị người này nhắn tin đe dọa, uy hiếp, tống tiền.

Được sự động viên của gia đình, H. đã trình báo cơ quan công an để nhờ pháp luật vào cuộc.

Facebook Lương Thùy Dương đăng thông tin tham gia chương trình đo cơ địa để nhận quà, son

NẠN NHÂN CUNG CẤP

Ngày 14.8, Công an Q.Phú Nhuận cho biết vừa tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị T.T.H (21 tuổi, ngụ TP.HCM, sinh viên) tố giác nick Facebook có tên Lương Thùy Dương vì dùng hình ảnh, video nhạy cảm của H. để tống tiền nạn nhân, khiến H. những ngày qua sống trong lo sợ, hoang mang.

Dụ dỗ tham gia "đo cơ địa" để được nhận quà, son 10 triệu đồng

Theo đơn tố giác tội phạm, ngày 12.7, một nick Facebook có tên Lương Thùy Dương tiếp cận kết bạn và nhắn tin cho H. với mục đích dụ dỗ H. tham gia sự kiện có tên “Christian Louboutin” (tên của một thương hiệu son môi cao cấp - PV). Vì thấy nick Facebook này có lượt tương tác rất cao với hàng chục ngàn người theo dõi và có bạn bè chung với H. nhiều nên H. trả lời và nghe thêm về chương trình của Dương.

Hợp đồng Facebook có tên Lương Thùy Dương ký với nạn nhân

nạn nhân cung cấp

Theo lời kể của H., nick Lương Thùy Dương nói rằng khi tham gia sự kiện này H. chỉ cần gọi video qua Facebook để đo cơ địa, sẽ có một máy cảm biến quét và đưa ra số liệu về cơ thể H. Dương cũng gửi hình cá nhân của mình cùng vài người học chung trường của H. cũng tham gia chương trình và ảnh chụp cùng CCCD khiến H. tin tưởng.

Không những thế, Dương còn gửi cho H. xem một hợp đồng online đã ký với nội dung ban tổ chức sự kiện sẽ tặng son và các phần quà khác giá trị 10 triệu đồng, nếu không nhận quà có thể quy đổi ra tiền mặt sau khi tham gia chương trình. Dương cũng cam kết bảo mật thông tin cá nhân và toàn bộ hình ảnh quá trình đo cơ địa. Nếu H. đồng ý tham gia thì cam kết không được hủy hợp đồng, nếu hủy ngang H. phải bồi thường 2 triệu đồng.

Facebook Dương kết bạn Zalo và đe dọa, tống tiền để xóa ảnh và clip nhạy cảm

NẠN NHÂN CUNG CẤP

H. chia sẻ, do thấy rất nhiều người tham gia, có cả một người H. quen biết học chung trường đại học nên H. đã ký hợp đồng online với Dương.

Sau khi ký hợp đồng, Dương tiến hành đo cho H., phía bên Dương gọi tới chỉ là một màn hình màu đen, thấy không có gì khả nghi nên H. đã làm theo những gì hệ thống trả lời tự động nhắn.

Theo H., lúc đầu được mặc quần áo để đo, tiếp đó hệ thống trả lời tự động đề nghị đo khỏa thân nhưng vẫn che mặt, đề nghị xoay người 3 lần, sau đó hệ thống hướng dẫn đo nhiều chi tiết nhạy cảm nên H. đã yêu cầu ngưng không tham gia nữa.

Theo lời kể của H., mọi thứ chỉ diễn ra trong 2 tiếng, lúc 11 giờ ngày 12.7 đề nghị tham gia, đến 13 giờ cùng ngày H. thấy có nhiều bất thường nên không tham gia nữa thì phía Dương đề nghị bồi thường hợp đồng 2 triệu đồng, chuyển tiền qua ví điện tử Momo tới số điện thoại 0906924650 có tên là Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

Sau đó Dương còn yêu cầu H. cho số điện thoại liên lạc qua Zalo để làm việc về vấn đề xoá hình ảnh thông tin của H.

“Do lo sợ nên tôi đưa số điện thoại Zalo, từ đó tôi nhận được tin nhắn đe doạ, người đe dọa tự xưng là anh, người này nói với tôi phải thương lượng giá để chuộc lại hình ảnh thông tin, nếu không chuyển tiền sẽ bán hình ảnh của tôi vào group Telegram với hơn 200.000 thành viên. Lúc này tôi phải chuyển thêm vào số Momo cũ nói trên thêm 3 triệu đồng để người này xóa hình ảnh của tôi”, H. kể lại.

Nhưng đáng nói, sau khi chuyển tiền theo lời của đối tượng thì H. vẫn tiếp tục bị đe dọa, nói rằng số tiền nhận được quá ít, buộc chuyển thêm 2 triệu đồng nữa mới xóa hình ảnh nhạy cảm của H.

Đe dọa tung tờ rơi ảnh nóng trước cổng trường học

Để đe dọa H., nghi phạm còn gửi thêm hình ảnh của hàng chục nạn nhân khác cho H. xem để uy hiếp nếu không chuyển tiền thì sẽ bị đăng lên các nhóm, các trang web đen…

Chiều tối cùng ngày, Dương tiếp tục đe doạ H. phải nhanh chóng chuyển thêm 18 triệu đồng nữa thì mới xoá hết video, nếu không sẽ gửi video của H. cho bạn bè gia đình, đồng thời dọa sẽ in ảnh nhạy cảm lên tờ rơi rồi phát ở trường học của H.

Nạn nhân đã chuyển tiền nhưng vẫn bị đe dọa gửi ảnh nhạy cảm lên các mạng xã hội, đòi tiền thêm

NẠN NHÂN CUNG CẤP

Càng lúc đối tượng càng lấn tới khi tiếp tục hack Facebook, chụp màn hình nhóm bạn của H. gửi qua Zalo cho H. và dọa: “Nếu không chuyển tiền thì sẽ gửi video qua nhóm bạn bè này”.

Sau khi H. nói không có đủ tiền và xin vài ngày thì Dương cho H. hai sự lựa chọn, chuyển khoản đủ tiền sẽ xoá hết video hoặc gọi video khoả thân và làm theo những gì Dương hướng dẫn, rồi sẽ cho H. trả tiền từ từ. Do quá sợ hãi nên H. lấy cớ phải về quê gấp chưa gọi video được thì đối tượng nói chuyển thêm 2 triệu đồng nữa, khuya đối tượng sẽ gọi video. H. đành phải chuyển thêm 2 triệu đồng như lời của Dương đề nghị.

Những ngày sau đó đến nay, ngày nào H. cũng bị đe dọa, buộc chuyển hàng chục triệu đồng vào tài khoản Momo nói trên.

“Đến tối 14.7, người này bất ngờ liên lạc với tôi qua một số Zalo khác, cho biết bị mất điện thoại nên yêu cầu tôi tạo một tài khoản ngân hàng online Vietinbank để liên kết mở một tài khoản Momo khác, nhưng tôi đã không làm theo. Những ngày qua tôi rất sợ hãi, sợ bị đối tượng tung những hình ảnh nhạy cảm lên mạng. Đến nay tôi đã chuyển tổng cộng gần 20 triệu đồng nhưng họ vẫn liên tục đe dọa, tống tiền tôi và không chịu xóa clip. Cứ sau mỗi lần chuyển tiền, đối tượng nói đã xóa một ít hình ảnh, video và còn một số video khác nữa buộc tôi phải chuyển thêm tiền”, H. cho biết.

Trả lời PV Thanh Niên, Công an Q.Phú Nhuận cho biết hiện đang điều tra, xác minh, làm rõ các tài khoản nhận tiền nói trên để làm rõ, xử lý theo đúng quy định.

Một lãnh đạo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an cho biết, hiện nay thủ đoạn lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra nhiều, vì vậy người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác.

Để tránh rủi ro cho bản thân, lãnh đạo A05 khuyến cáo người dân không nên tự mình quay lại video, hình ảnh nhạy cảm của bản thân; hoặc không để người khác có được những hình ảnh, video nhạy cảm của mình vì bất cứ mục đích gì. Nếu bị cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn trên, hãy báo ngay đến cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Luật sư (LS) Nguyễn Thị Minh Trang (thuộc Đoàn LS TP.HCM) cho biết, hành vi lấy video, hình ảnh nóng tống tiền người khác là hành vi vi phạm pháp luật, cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 ộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Cụ thể, người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 1 - 5 năm. Ngoài ra, tùy thuộc vào mức độ và xem xét các tình tiết của vụ án, mức xử phạt cao nhất đối với loại tội phạm này lên đến 20 năm tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.