Nữ sinh trường y thi 'Hoa hậu Việt Nam': Sẵn sàng tới tuyến đầu chống dịch

23/08/2020 14:19 GMT+7

Nữ thí sinh Đại học Y Hà Nội khẳng định cô sẽ sẵn sàng tham gia tình nguyện nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 .

Nguyễn Thị Thu Hồng sinh năm 2000, quê ở Hải Dương, sở hữu chiều cao 1,68m. Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 hiện là sinh viên khoa Dinh dưỡng của Đại học Y Hà Nội. Người đẹp kể năm lớp 12, gia đình có định hướng cho cô học cả hai khối A và B, nhưng chủ yếu là khối A để thi vào Đại học Luật. Tuy nhiên, khi có điểm thi, cô quyết định nộp đơn vào Đại học Y Hà Nội. “Tôi tin rằng đây là nơi để mình hiện thực hóa ước mơ được chăm sóc sức khỏe cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn", cô chia sẻ.

Thu Hồng mong có thể giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020

Ảnh: NVCC

Thu Hồng gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ, nụ cười tươi. Nữ sinh trường y cho biết cô là thành viên của đội sinh viên tình nguyện của trường, có cơ hội tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện tại Bệnh viện Bạch Mai, dự án Tết vì người bệnh... “Gặp nhiều hoàn cảnh neo đơn, bệnh bẩm sinh, khuyết tật, gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó giúp họ. Với mình có thể nhỏ nhưng với họ điều đó thật sự rất lớn. Đây là lý do tôi quyết định tham gia cuộc thi để dùng tiếng nói của mình để giúp đỡ những hoàn cảnh này”, Thu Hồng chia sẻ. Đồng thời, với cô gái Hải Dương, việc ghi danh tại đấu trường nhan sắc lớn này cũng là cách để cô thử thách, trau dồi kinh nghiệm cho bản thân.

Nhan sắc đời thường của nữ sinh Trường đại học Y Hà Nội

Ảnh: NVCC

Thu Hồng cho biết đây là lần đầu tiên cô quyết định tham dự một cuộc thi nhan sắc lớn. Vì vậy, bản thân cô luôn ý thức việc phải học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để có thể tỏa sáng tại Hoa hậu Việt Nam 2020. Đặc biệt, sự động viên, ủng hộ của gia đình, bạn bè là động lực để cô gái Hải Dương tự tin hơn để "chinh chiến". Mặc dù sở hữu chiều cao 1,68m song với Thu Hồng, đây không phải là một bất lợi. Bởi người đẹp quan niệm việc lựa chọn cô gái đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác bên cạnh nhan sắc. Cô tự nhận bản thân là một người hòa đồng, vui vẻ và khẳng định sẽ nỗ lực để đạt kết quả cao nhất tại cuộc thi. 
Thu Hồng tâm sự bản thân tự hào khi là sinh viên của Đại học Y Hà Nội. “Tôi cũng như rất nhiều bạn thí sinh khác đến với cuộc thi bằng sự tự tin, bản lĩnh, quyết tâm và lòng ham học hỏi. Theo tôi, các bạn đều rất tài năng, rất nhiều lợi thế mà đáng được chú ý”, người đẹp cho hay. Thu Hồng tâm sự bản thân cô cũng rất ngưỡng mộ những đàn chị từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam trước đó.
Cô chia sẻ: “Thực sự để chọn một bông hoa xinh trong cả vườn hoa đẹp đang nở rộ là điều rất khó. Mỗi người mang một vẻ đẹp khác nhau, bản thân giỏi ở các lĩnh vực khác nhau nhưng điểm chung của các chị là đều rất thành công".

Người đẹp Hải Dương khẳng định việc sở hữu chiều cao 1,68m không phải là bất lợi

Ảnh: NVCC

Chia sẻ về những bác sĩ trong công tác phòng dịch Covid-19 thời gian qua, Thu Hồng bày tỏ sự ngưỡng mộ. Cô bộc bạch: “Tôi có nghe được một câu nói rất ấn tượng: “Chỗ có dịch bệnh là nơi mọi người chạy đi, còn nhân viên y tế lại chạy vào”. Những ngày thường công việc của họ vốn dĩ đã là rất bận rồi nhưng dịch đến họ vừa phải lo chăm sóc bệnh nhân cũ vừa phải tiếp nhận những ca bệnh mới, mẫu xét nghiệm mới làm cho guồng quay công việc của họ trở nên vất vả khó khăn hơn bao giờ hết. Chúng ta bắt gặp rất nhiều hình ảnh bác sĩ, y tá ăn nhanh cho qua bữa, ngủ tạm ở nơi không có giường chiếu, những đôi mắt mệt mỏi, thậm chí chịu cách ly xa gia đình. Nhưng tạm gác lại hết những vất vả, hi sinh, họ quyết lên tuyến đầu chống dịch. Đối phó với tình trạng khó khăn là thế nhưng các y bác sĩ vẫn nêu cao tinh thần lạc quan, ý chí, bản lĩnh. Nhờ vậy Việt Nam là điểm sáng trong việc chống dịch được cả thế giới công nhận”.
Thu Hồng khẳng định nếu được cho cơ hội, cô sẵn sàng tham gia tình nguyện nơi tuyến đầu chống dịch. Giải thích về quyết định này, nữ sinh trường Đại học Y Hà Nội cho biết cô đã được học một khóa về cách lấy mẫu xét nghiệm, các phương thức lây nhiễm… "Tôi thấy hiện tại bản thân mình thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, hạn chế đến nơi đông người, thường xuyên sát khuẩn, truyền thông cho mọi người xung quanh để góp một chút công sức nhỏ nhoi của bản thân về công tác phòng chống dịch", Thu Hồng chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.