Nữ sinh lớp 9 ở Thanh Hóa bị nhóm bạn cùng lớp đánh hội đồng

29/03/2020 11:16 GMT+7

Một nữ sinh lớp 9 ở xã Yên Hùng (huyện Yên Định, Thanh Hóa) đã bị nhóm bạn cùng lớp đánh hội đồng . Thậm chí, nhóm nữ sinh còn xếp hàng rồi từng người thay nhau xông vào đánh đập nạn nhân.

Ngày 29.3, trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn clip dài hơn 3 phút đồng hồ, ghi lại cảnh 1 nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng rất dã man.
Đoạn clip đăng tải chưa đầy 1 ngày đã có hàng ngàn lượt bình luận bày tỏ bức xúc trước việc nhóm nữ sinh thay nhau đánh bạn.

Đây là lần thứ 2 em L. bị đe dọa và đánh đập

Ảnh Cắt Từ Clip

Nội dung clip cho thấy, nữ sinh mặc áo trắng đã bị nhóm bạn gần 10 người vây quanh trên con đường nằm ngoài cánh đồng, trong đó có khoảng 4 nữ sinh xếp hàng, thay nhau xông vào đánh nạn nhân. Những người còn lại đứng vây quanh, dùng điện thoại quay lại cảnh bạo hành trên và cười nói hả hê.
Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào chiều 26.3, tại xã Yên Hùng, huyện Yên Định, Thanh Hóa. Nạn nhân bị đánh là em L.T.L (học sinh lớp 9, Trường THCS Yên Hùng, xã Yên Hùng).
Ngày 29.3, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Hồng, Chủ tịch UBND xã Yên Hùng, xác nhận thông tin trên và cho biết, sáng ngày mai, 30.3, UBND xã sẽ triệu tập các học sinh liên quan, cùng với nhà trường và các phụ huynh, để làm rõ vụ việc.

Gia đình em L. đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm những người liên quan

Ảnh Cắt Từ Clip

Ông Hồng cho biết thêm, vụ việc xảy ra vào chiều 26.3. Em L. đã bị một số bạn cùng lớp và một số bạn cùng trang lứa ở các trường học khác vây đánh ngoài khu vực cánh đồng của xã. “Đây là lần thứ 2, em L. bị đe dọa và bị đánh. Lần đầu là vào năm học lớp 8, em cũng bị nhóm bạn cùng lớp này đe dọa, sau đó được hòa giải. Bước đầu, chúng tôi nắm bắt nguyên nhân có thể là do quá trình đi học thêm đã xảy ra mâu thuẫn giữa việc nhóm bạn học được và nhóm bạn học kém hơn”, ông Hồng nói.
Một người thân của em L. cho biết, do bị nhiều người vây đánh nên đến ngày 29.3, nữ sinh này có biểu hiện bị choáng, trên người có nhiều vết thâm, tâm lý hoảng sợ.
“Sáng nay (29.3-PV), gia đình chúng tôi đã đưa cháu nó đến Bệnh viện đa khoa Trí Đức Thành (ở huyện Yên Định) thăm khám. Tuy các vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tâm lý cháu đang bị ảnh hưởng nặng nề. Gia đình chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm những người đánh cháu”, một người thân trong gia đình em L. bức xúc cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.