Nữ sinh lớp 9 bị đánh dã man

18/02/2016 08:54 GMT+7

Sáng 18.2, Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết vụ việc xảy ra lúc 11 giờ 30 ngày 16.2, ngay trước cổng nhà máy đường Ma Lâm, thuộc khu phố Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc.

Sáng 18.2, Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết vụ việc xảy ra lúc 11 giờ 30 ngày 16.2, ngay trước cổng nhà máy đường Ma Lâm, thuộc khu phố Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc.

Một nữ sinh lớp 9 bị đánh dã man - Ảnh cắt từ clipMột nữ sinh lớp 9 bị đánh dã man - Ảnh cắt từ clip
Hai ngày nay trên mạng xã hội facebook lan truyền clip quay cảnh cảnh một nữ sinh lớp 9 bị đánh đập dã man.
Hình ảnh từ clip cho thấy một người ăn mặc như nam giới lao vào đánh nữ sinh khi em này đang ngồi trên xe đạp, còn mặc đồng phục.
Người lao vào đánh nữ sinh, đi xe máy, trước khi đánh nói: “Anh nói cho em nghe” rồi lao vào đánh tới tấp vào mặt nữ sinh. Khi nữ sinh này ngã xuống, người kia vẫn lao vào đánh tiếp.
Đến khi nữ sinh trên cố vùng dậy, chạy vào một nhà dân ven đường, thì người hành hung bước xuống xe máy và nói “bye em yêu” rồi lên xe máy bỏ đi.
Sau đó clip này được cơ quan chức năng xác định xảy ra tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
Học sinh bị đánh là em H.A.N (học sinh lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn thị trấn Ma Lâm). Công an Hàm Thuận Bắc cũng xác định chiếc xe máy do bà Đoàn Thị Thanh Vân (43 tuổi, trú Khu phố 1 thị trấn Ma Lâm) đứng tên.
Công an xác định người đánh nữ sinh H.A.N là Trần Thị Tường Vy (22 tuổi, con gái của bà Vân).
Sau khi xảy ra sự việc, Trần Thị Tường Vy đã bỏ đi khỏi địa phương.
Sáng nay (18.2), Công an thị trấn Ma Lâm tiếp tục mời bà Vân lên trụ sở để vận động gia đình đưa Tường Vy về trình diện. Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã giao cho Công an thị trấn Ma Lâm thụ lý vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.