Nữ sinh lớp 6 mồ côi cha mẹ ước mơ có xe đạp để đến trường

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
15/04/2022 18:25 GMT+7

Em Lâm Bảo Tuyết Hân (12 tuổi, ở H.An Lão, Bình Định) mồ côi cha mẹ từ năm 7 tuổi. Em đến trường nhờ công nuôi dưỡng của bà ngoại và dì cùng sự cưu mang của các thầy cô.

Ngày 15.4, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bình Định đã tổ chức hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ em mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu lần thứ 7.

Giao lưu tại hội nghị, Lâm Bảo Tuyết Hân (12 tuổi, học sinh lớp 6 A3, Trường THCS An Hòa, H.An Lão, Bình Định) cho biết năm em lên 7 tuổi thì bố mẹ đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh ngặt nghèo. Em sống thiếu tình thương của cha mẹ nhưng nhờ bà và dì cùng các thầy cô giáo đã bảo bọc che chở, cưu mang, dạy dỗ.

Em Lâm Bảo Tuyết Hân (bìa phải) chia sẻ về cuộc sống của mình

hoàng trọng

Nhờ có tinh thần tự lập và quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, từ năm lớp 1 đến lớp 6, Hân đều đạt danh hiệu học sinh khá. Ngoài học tập, em còn tích cực tham gia các hoạt động Đội.

“Con sinh ra ở huyện miền núi nghèo An Lão, cuộc sống mưu sinh của gia đình đè nặng trên đôi vai gầy của bà ngoại và sự lam lũ làm thuê của dì. Cảnh nhà nông, thu nhập chỉ hạt lúa, củ khoai đắp đổi qua ngày nhưng bà và dì vẫn quyết tâm để con được đi học cho bằng bạn bè. Để đáp lại những tình thương lớn lao đó, con luôn có hoài bão và ước mơ phải phấn đấu học tập thật tốt để nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của bà ngoại và người thân”, em Hân nghẹn ngào.

Hân cũng chia sẻ là góc học tập của mình đã cũ, sắp bị hư và hàng ngày phải đi bộ đến trường vì không có xe đạp.

Các trẻ mồ côi nhận quà của Tỉnh đoàn và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định

hoàng trọng

Nghe tâm sự của em Hân, bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, đã chia sẻ, động viên và giao cho Tỉnh đoàn Bình Định hỗ trợ, giúp đỡ em Hân trong cuộc sống, đặc biệt là về góc học tập và xe đạp để đi học.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tặng hoa cho các cá nhân và đơn vị bảo trợ tiêu biểu

hoàng trọng

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã vinh danh 6 cá nhân và đơn vị bảo trợ tiêu biểu, tặng quà của Tỉnh đoàn Bình Định và Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho 11 trẻ mồ côi (mỗi suất 10 quyển vở và 700.000 đồng), trao quà cho 36 người khuyết tật (mỗi suất trị giá 500.000 đồng).

Dịp này, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bình Định đã công bố quyết định khen thưởng đối với 5 tập thể và 47 cá nhân tiêu biểu.

Ông Nguyễn Mỹ Quang, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bình Định, cho biết tỉnh này có 43.000 người khuyết tật và trẻ mồ côi. Những năm qua, đơn vị này đã xây dựng 56 nhà tình thương giúp cho người khuyết tật và người nghèo có nhà để ở, tặng 22 con bò cho người khuyết tật, trao tặng 58 xe đạp và 311 suất học bổng, đồng thời thực hiện nhiều hoạt động giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi với tổng kinh phí gần 6 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.