Nữ sinh lớp 11 thu nhập trăm triệu từ nến thơm thiên nhiên

11/03/2022 15:07 GMT+7

Khởi nghiệp khi mới học lớp 11, nữ sinh Nguyễn Hoàn Lê Vy thu nhập bình quân 140 triệu đồng/tháng từ nến thơm thiên nhiên.

Không chỉ có thu nhập đáng mơ ước, nữ sinh Nguyễn Hoàn Lê Vy (Trường THPT Lưu Văn Liệt, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) còn truyền cảm hứng khởi nghiệp trẻ đến các bạn cùng trang lứa.

Khởi nghiệp ở tuổi rất trẻ

Ngay từ nhỏ, Vy đã có niềm đam mê bất tận với các mùi hương, đặc biệt là hương thơm tinh túy từ thiên nhiên. Chính điều này đã thôi thúc em bắt tay vào việc nghiên cứu làm ra sản phẩm và khởi nghiệp với nến thơm thiên nhiên, hoàn toàn không sử dụng chất bảo quản.

Nguyễn Hoàn Lê Vy khởi nghiệp thành công khi đang học lớp 11

DUY TÂN

Vy cho biết, thương hiệu The Rémini-scent do một người anh sáng lập từ năm 2020, nhưng do bận rộn việc học nên anh chuyển lại cho em điều hành sản xuất. “Ban đầu, em chỉ làm maketing cho thương hiệu. Đến giữa tháng 5.2021, người anh sáng lập quá bận rộn, không thể theo đuổi nên chuyển quyền lại cho em phát triển thương hiệu nến thơm này. Nhờ sự hỗ trợ của mẹ và chị gái, em đã làm ra nến thơm hoàn toàn thủ công”, Vy kể.

Theo Vy, do chị gái học hoá học, nắm rõ các thành phần để làm ra nguyên liệu nên kết hợp cùng hỗ trợ Vy làm ra sản phẩm. Mẹ thì phụ trách gói sản phẩm để chuyển cho khách hàng.

Một sản phẩm nến thơm được tận dụng gáo dừa từ Bến Tre làm lọ nến vô cùng sáng tạo

DUY TÂN

Để cân bằng giữa việc học và kinh doanh, Vy dành thời gian tư vấn bán hàng và sản xuất nến sau buổi học.

Sản phẩm nến từ thiên nhiên

Song song với bán nến, Vy còn nhận gia công nến theo yêu cầu của khách. Sản phẩm được làm hoàn toàn thủ công, sử dụng chất liệu có nguồn gốc rõ ràng và chứng nhận an toàn.

“Sản phẩm thủ công, chú trọng an toàn sức khỏe người tiêu dùng nên thành phần hoàn toàn từ sáp hữu cơ như sáp đậu nành và sáp ong, tinh dầu thiên nhiên qua chưng cất thực vật để khi đốt lên không gây hại cho người tiêu dùng. Tất cả đều có chứng nhận về tiêu chuẩn nguyên liệu, đảm bảo sức khỏe để khách yên tâm”, Vy chia sẻ.

Hiện sản phẩm có 7 mùi hương, như: Lavender, gỗ thông, vỏ quế, cam ngọt, sả chanh, Đà Lạt và After Rain.

Theo Vy, công dụng của nến thơm 100% thủ công hữu cơ là giúp giảm stress, cải thiện giấc ngủ, tăng độ tập trung, làm ấm căn phòng, xua đuổi côn trùng, khử mùi... Về khâu sản xuất, Vy phải tìm hiểu về nguồn gốc sáp, tinh dầu và đây là khâu khó khăn nhất. "Riêng khâu sản xuất phải nghiên cứu nhiều lần để tỏa hương tốt. Sản phẩm làm xong được maketing, đưa lên sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội để giới thiệu", nữ sinh chia sẻ.

Bên cạnh những sản phẩm truyền thống, Vy còn tận dụng vật liệu tự nhiên như gáo dừa Bến Tre để làm lọ nến. Việc lựa chọn nguồn nguyên liệu thiên nhiên góp phần giảm thiểu lượng chất thải ra môi trường, đồng thời giúp mẫu mã lọ nến mang nét riêng đậm chất miền Tây.

Hiện cơ sở của Vy gia công và bán trực tuyến trên 1.000 sản phẩm mỗi tháng, giá bán từ 100.000 - 180.000 đồng/lọ nến (tùy kích cỡ). Nhờ đó, nữ sinh này có thu nhập bình quân 140 triệu đồng/tháng.

Nến thơm Đà Lạt

DUY TÂN

Chia sẻ về định hướng sắp tới, nữ sinh Nguyễn Hoàn Lê Vy cho biết sau khi tốt nghiệp THPT, em sẽ vừa học vừa kinh doanh thương hiệu nến của riêng mình, đồng thời tiếp tục đầu tư tạo ra nhiều sản phẩm mới lạ, đẹp mắt.

“Những người trẻ hãy dám nghĩ lớn và đừng sợ ý tưởng mới. Khi đang có ý định thử kinh doanh, bạn hãy hành động ngay và đừng sợ thất bại”, Vy bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.