Nữ sinh học chuyên tự nhiên, nhưng giành giải nhất môn ngữ văn cấp thành phố

23/04/2022 13:42 GMT+7

Một nữ sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.Thủ Đức, TP.HCM) dù học chuyên tự nhiên, nhưng trở thành người có điểm số môn ngữ văn cao nhất ở kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố là 17/20.

Thích môn hóa nhưng chọn… văn

Ngày 18.4 Sở GD-ĐT TP.HCM công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố, với Võ Mai Anh Thy (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân) đạt điểm số môn ngữ văn cao nhất ở kỳ thi này là 17/20.

Nói về lý do học ban tự nhiên nhưng chọn môn văn để thi học sinh giỏi, Thy cho biết năm lớp 10 chọn thi vào ban A vì cảm thấy yêu thích môn hóa, và có định hướng thi khối tự nhiên.

Anh Thy cùng các bạn trong đội tuyển học sinh giỏi môn văn Trường THPT Nguyễn Hữu Huân TP.Thủ Đức, TP.HCM

NVCC

Nữ sinh chia sẻ bản thân trở nên yêu thích môn văn sau một bài giảng vào năm học lớp 11. Từ đó, Thy được bạn bè khuyến khích vào đội tuyển văn và tình yêu dành cho môn học này ngày càng lớn dần.

Là thí sinh đứng đầu danh sách giải nhất, Thy cảm thấy bất ngờ trước kết quả này. Nữ sinh tâm sự: “Sau khi ra khỏi phòng thi, em hài lòng vì mình đã làm bài hết khả năng. Lúc đó, em cũng không tự tin đâu thậm chí chuẩn bị tâm lý là không có giải rồi vì các bạn bàn tán rằng đề năm nay rất dễ nên cạnh tranh cao. Em có một chút tiếc nuối vì thời gian khá ngắn nên em không viết thêm nhiều được, nhưng khi biết kết quả em vui và tự hào lắm".

Thy nhận xét đề thi năm nay khá hay, không quá khó vì vấn đề bàn luận "lối đi riêng" rất phù hợp và cấp thiết đối với học sinh 12 khi đang chuẩn bị chọn ngành nghề để học và làm việc.

"Quan trọng hơn là đề thi đánh thức được suy nghĩ của học sinh trước hiện tượng "chạy theo giấc mơ người khác" đang nhan nhản hiện nay", nữ sinh chia sẻ.

Anh Thy bày tỏ: “Trong bài làm, em cố gắng làm rõ luận điểm, hạn chế gạch xóa và tìm dẫn chứng sáng giá, lạ nhất và phân tích kỹ một vài chi tiết nổi bật. Cách hành văn của em thì thường sẽ thông qua các quyển tiểu thuyết kinh điển hay cả những tiểu thuyết đam mỹ hiện nay, những tiểu thuyết đó có khả năng khơi gợi niềm yêu thích ở em thậm chí là nhiều bạn trạc tuổi và chỉ khi mình thích thì mình mới tiếp thu được tốt nhất”.

Ngoài đam mê với môn văn, Thy rất thích học các môn tự nhiên và tiếng Anh, lúc rảnh rỗi hay vẽ tranh, ca hát hoặc là đọc sách, truyện.

Mong muốn “tiếp lửa” môn văn cho cho "dân" chuyên tự nhiên

"Là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn văn, Anh Thy có khả năng phân tích, xử lý đề văn nhạy bén và viết hay trong thời gian ngắn", cô Đặng Thị Huy Lam, Tổ trưởng tổ Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, nhận xét.

Cô Huy Lam bộc bạch: “Anh Thy học ban A nhưng yêu thích ngữ văn, thích đọc sách và có khả năng cảm thụ tác phẩm tốt. Với lợi thế giỏi các môn tự nhiên, em lập luận chặt chẽ, logic và rất mạch lạc khi viết nghị luận xã hội. Tôi không bất ngờ khi Anh Thy đạt giải nhất bởi tôi và giáo viên khác cùng luyện thi luôn tin vào khả năng của em".

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố môn ngữ văn

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ về dự định tương lai, Anh Thy nói trước mắt sẽ hoàn thành thật tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT vào tháng 7 và lên kế hoạch học ngành thiết kế mỹ thuật số.

“Em cũng chọn và đăng ký ngành thiết kế mỹ thuật số với mong muốn trở thành nhà thiết kế, ngành này giúp em theo đuổi được đam mê là vẽ và một ít về văn học vừa là ngành có triển vọng phát triển trong tương lai", nữ sinh học chuyên tự nhiên "ẵm" giải nhất môn ngữ văn cấp thành phố chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.