Nữ sinh bị bắt cóc trở thành kẻ đánh bom tự sát

28/03/2016 16:59 GMT+7

Nigeria đã cử một nhóm điều tra tới Cameroon sau khi Cameroon bắt được một thiếu nữ cài bom quanh người, định kích nổ. Nghi phạm khai thuộc nhóm nữ sinh bị bắt cóc ở Nigeria đã “biến mất” gần 2 năm qua.

Nigeria đã cử một nhóm điều tra tới Cameroon sau khi Cameroon bắt được một thiếu nữ cài bom quanh người, định kích nổ. Nghi phạm khai thuộc nhóm nữ sinh bị bắt cóc ở Nigeria đã “biến mất” gần 2 năm qua.

Người dân Nigeria biểu tình đòi chính phủ phải đưa các nữ sinh Chibok bị bắt cóc trở về - Ảnh: AFPNgười dân Nigeria biểu tình đòi chính phủ phải đưa các nữ sinh Chibok bị bắt cóc trở về - Ảnh: AFP
Thông tin trên được công bố giữa lúc còn chưa đầy một tháng nữa là tròn 2 năm kể từ ngày hơn 200 nữ sinh Nigeria tại Chibok bị nhóm khủng bố Boko Haram bắt cóc trước khi bước vào phòng thi. Giữa hàng loạt cuộc phản đối đòi chính quyền phải vào cuộc để đưa các em về, đến nay tất cả vẫn bặt vô âm tín.
Chính quyền Cameroon cho biết họ vừa bắt được 2 thiếu nữ định đánh bom tự sát, mỗi người đeo đai chất nổ nặng đến 12 kg. Hãng tin UPI dẫn nguồn tin từ chính quyền Cameroon cho biết người khai mình là nữ sinh Chibok cũng nói rằng năm nay cô 15 tuổi.
Riêng chính quyền Nigeria thì tỏ ra nghi ngờ. PTI dẫn lời ông Garba Shehu, phát ngôn viên của Tổng thống Nigeria tuyên bố rằng không có bằng chứng nào cho thấy nghi phạm đánh bom khai đúng.
Ông Shehu cũng cho biết đã nhận được thông tin rằng vào thời điểm bị bắt, một trong hai nghi phạm đang say ma túy nặng và không kiểm soát được hành vi.
Trẻ em Nigeria tham gia chiến dịch đòi sự tự do cho các nữ sinh Chibok - Ảnh: AFP

Trong khi đó, phát ngôn viên của chiến dịch mang tên “Trả lại các cô gái cho chúng tôi” bày tỏ hy vọng rằng thông tin trên là sự thật, là dấu hiệu cho thấy các nữ sinh Chibok còn sống. Mặt khác, ông Rotimi Olawale, phát ngôn viên của chiến dịch kể trên cũng nói với hãng tin AFP rằng thông tin này cũng gây sự hoang mang về việc Boko Haram dùng các nữ sinh để huấn luyện đánh bom khủng bố.
Được biết trong quá khứ, Boko Haram từng nhiều lần dùng các thiếu nữ để đánh bom khủng bố. Tổ chức này muốn thành lập một nhà nước Hồi giáo ở phía bắc Nigeria. Khoảng 20.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc nổi dậy của Boko Haram ở bang Borno, trong đó Chibok là một phần lãnh thổ bang này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.