Nữ quái trộm vàng bị ghi hình giật điện thoại của nạn nhân để xóa

29/07/2016 20:18 GMT+7

Chiều 29.7, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Trần Thị Mỹ Tâm (28 tuổi, ngụ K123/88 Cù Chính Lan, Q.Thanh Khê) 3 năm 6 tháng tù về tội "trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, tối 16.1, Tâm đến nhà dì là Nguyễn Thị Mừng (49 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) để trộm.
Thấy chỉ có con dâu bà Mừng là Trần Thị Nga (24 tuổi) đang chăm con ở nhà sau, Tâm giả vờ ngồi chơi một lúc rồi dùng chiêu “ve sầu thoát xác”, chào về nhưng không ra cổng mà đi ngược lên gác.
Tâm vào phòng bà Mừng, tìm được chìa khóa, mở tủ lấy túi xách có 74 triệu đồng và nhẫn, vòng, dây chuyền vàng trị giá 97,3 triệu đồng.
Tâm ra khỏi phòng thì thấy chị Nga ngồi ở phòng khách nhưng chị Nga không thấy Tâm.
Tâm quay ngược vào phòng, rút tờ 500.000 đồng trong cọc tiền giấu trong bàn tay trái, tay phải vẫn cầm túi xách bình tĩnh đi xuống với ý định nếu bị chị Nga phát hiện, lấy lại túi thì Tâm vẫn trộm được 500.000 đồng.
Thấy Tâm vẫn chưa về, chị Nga nghi Tâm trộm nên dùng điện thoại ghi hình thì bị Tâm giật lấy để xóa hình.
Nghe chị Nga tri hô, hàng xóm chạy qua khống chế Tâm và báo công an phường.
Trưa 29.7, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Võ Văn Triệu (37 tuổi, ngụ thôn Thạnh Mỹ 3, thị trấn Thạnh Mỹ, H.Nam Giang, Quảng Nam) 9 tháng tù tội trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng, Triệu là chủ tiệm kinh doanh vàng trang sức ở thị trấn Thạnh Mỹ. Trưa 21.9.2015, Triệu mua sợi dây chuyền của khách giá gần 10 triệu đồng. Do tự tin với mắt thẩm định nên Triệu không kiểm tra kỹ, khi khách đi rồi Triệu mới phát hiện vàng dỏm nên cho tân trang lại sợi dây với ý định bán lại để bù lỗ. Sáng 23.9.2015, Triệu chở vợ hiệu vàng Nghĩa Tín 2 số 384 Hùng Vương, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, vì chủ tiệm biết mặt Triệu nên Triệu nhờ vợ vào bán. Tiệm vàng cân được 7 chỉ 2 phân, thấy ký hiệu TD610 tưởng là vàng 18K của Công ty Tân Thành Danh tại TP.HCM nên mua gần 13 triệu đồng. Sau đó, tiệm vàng cho thợ kiểm tra thì phát hiện vàng dỏm nên đi tìm, phát hiện vợ chồng Triệu đang mua quần áo gần đó nên tri hô bắt giữ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.