Nữ phát thanh viên dùng sổ đỏ giả lừa 10 tỉ đồng

26/05/2023 17:04 GMT+7

Công an H.Ngọc Lặc (Thanh Hóa) bắt giữ nghi phạm Trịnh Thị Huệ, phát thanh viên của Đài Truyền thanh - Truyền hình H.Ngọc Lặc, để điều tra về hành vi sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt 10 tỉ đồng của người dân.

Ngày 26.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an H.Ngọc Lặc vừa bắt giữ nghi phạm Trịnh Thị Huệ (41 tuổi, ngụ TT.Ngọc Lặc, H.Ngọc Lặc), là viên chức, phát thanh viên của Đài Truyền thanh - Truyền hình H.Ngọc Lặc, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ nữ phát thanh viên dùng sổ đỏ giả lừa đảo 10 tỉ đồng - Ảnh 1.

Nghi phạm Trịnh Thị Huệ và tang vật

CÔNG AN THANH HÓA

Lực lượng công an khám xét nơi ở và nơi làm việc của Huệ, thu giữ các giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an H.Ngọc Lặc, từ cuối năm 2022 đến nay, Trịnh Thị Huệ đã làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), sau đó dùng sổ đỏ giả đi thế chấp vay tiền của nhiều người dân trên địa bàn các huyện Ngọc Lặc, Lang Chánh (H.Lang Chánh giáp ranh với H.Ngọc Lặc).

Nữ phát thanh viên dùng sổ đỏ giả lừa 10 tỉ đồng

Khi đến hạn trả nợ, do không có tiền trả nên Huệ tiếp tục mang nhiều sổ đỏ giả đến đưa cho các chủ nợ để cấn nợ. Các chủ nợ đã phát hiện sổ đỏ Huệ sử dụng thế chấp vay tiền và cấn nợ là sổ giả nên làm đơn tố giác gửi cơ quan công an.

Bước đầu, Công an H.Ngọc Lặc xác định Trịnh Thị Huệ đã sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10 tỉ đồng của người dân. Vụ án đang được Công an H.Ngọc Lặc điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.