Nữ nhân viên văn phòng cướp tiền của nhân viên bán xăng

Trần Cường
Trần Cường
13/04/2023 15:11 GMT+7

Thấy sơ hở, Thảo đã giật tiền trên tay nhân viên bán xăng rồi phóng xe bỏ chạy, sau đó bị Công an TP.Lai Châu (Lai Châu) tạm giữ để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Chiều 13.4, Công an TP.Lai Châu cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Phương Thảo (32 tuổi, trú tại P.Tân Phong, TP.Lai Châu) để làm rõ hành vi "cướp giật tài sản".

Tạm giữ nữ nhân viên văn phòng cướp tiền của nhân viên bán xăng - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Phương Thảo tại cơ quan điều tra

CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan điều tra, Thảo thừa nhận mình là một nhân viên văn phòng trên địa bàn. Trong những lần đi đổ xăng tại Cửa hàng xăng dầu số 2 (thuộc Công ty Cổ phần thương mại xăng dầu Lai Châu) nằm ở đối diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, Thảo thấy nhân viên bán hàng cầm tiền sơ hở nên nảy sinh ý định cướp giật.

Nữ nhân viên văn phòng lái xe tay ga đi cướp tiền người bán xăng

Chiều 10.4, Thảo đi xe máy Honda SH không gắn biển số đến cây xăng vờ mua 10.000 đồng và đưa tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng để trả. Trong lúc nhân viên đếm tiền để trả lại, Thảo đã cướp tập tiền trên tay nhân viên cây xăng rồi tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, nạn nhân đã hô hoán và giật lại được tập tiền.

Tạm giữ nữ nhân viên văn phòng cướp tiền của nhân viên bán xăng - Ảnh 2.

Camera ghi lại thời điểm Thảo cướp tiền của nhân viên cây xăng

CHỤP MÀN HÌNH

Dù chưa thực hiện được đến cùng hành vi, nhưng trước tính chất của vụ việc, Công an TP.Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự Thảo để điều tra, xử lý theo quy định.

Nhiều người bị xử phạt vì tung tin sai sự thật

Liên quan đến vụ việc này, Công an TP.Lai Châu cũng xử phạt và răn đe hàng loạt người dân tung tin sai sự thật lên mạng xã hội nhằm câu like, gây nhiễu loạn thông tin và hoang mang dư luận.

Cụ thể, nhiều người đã đăng video hiện trường cùng với hình ảnh chị D.T.Q (20 tuổi, trú tại TP.Lai Châu) và quy kết chị Q. là người gây án, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của chị Q.

Tạm giữ nữ nhân viên văn phòng cướp tiền của nhân viên bán xăng - Ảnh 3.

Công an TP.Lai Châu làm việc với những người đăng, chia sẻ thông tin sai sự thật về vụ việc

CÔNG AN CUNG CẤP

Những bài đăng vu khống được chia sẻ chóng mặt, chị Q. đã đề nghị Công an TP.Lai Châu vào cuộc làm rõ, xử lý người đã bịa đặt, vu khống, xúc phạm chị nhằm mục đích câu like.

Công an đã xác định 9 tài khoản Facbook mà chủ là người trú tại TP.Lai Châu đã đăng bài, chia sẻ với nội dung vu khống, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị Q. nhằm mục đích "câu view, câu like" và đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 người, mỗi người 5 triệu đồng về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân", quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101 Nghị định 15.

4 trường hợp còn lại bị Công an TP.Lai Châu lập hồ sơ răn đe, giáo dục.

Xem nhanh 12h ngày 14.5: Lời khai ông trùm sới bạc ‘khủng’ | Diễn biến mới liên quan Apax Leaders

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.