Nữ lực sĩ gác giấc mơ du học, phá 3 kỷ lục SEA Games

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
22/05/2022 08:21 GMT+7

Có cơ hội đi du học Hàn Quốc nhưng nữ lực sĩ SEA Games 31">Phạm Thị Hồng Thanh gác lại để theo đuổi đam mê cử tạ, mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp.

Ở chung kết hạng cân 64 kg nữ diễn ra hôm qua, Phạm Thị Hồng Thanh thi đấu bùng nổ, đoạt HCV đồng thời phá 3 kỷ lục SEA Games ở cử giật (104 kg), cử đẩy (126 kg) và tổng cử (230 kg). Thành tích này giúp nữ lực sĩ quê Hải Dương phá cả 3 kỷ lục SEA Games mà cô thiết lập năm 2019 tại Philippines, thành tích cũ lần lượt là 98 kg cử giật, 124 kg cử đẩy và 214 kg tổng cử.

‘Hot girl cử tạ’ Việt Nam hạ gục đô cử Philippines, xác lập 3 kỷ lục

Để theo đuổi đam mê cử tạ, Hồng Thanh đã từ chối cơ hội đi du học ở Hàn Quốc, nơi mẹ cô đang sinh sống, làm việc.

Hồng Thanh xuất sắc phá 3 kỷ lục cử tạ SEA Games 31

Quý Lượng

“Đến bây giờ tôi không tiếc nuối với quyết định gác việc đi du học. Niềm đam mê cử tạ của tôi còn quá lớn bên cạnh HLV tận tâm, người hâm mộ luôn động viên, cổ vũ và gia đình cũng ủng hộ nên tôi dồn hết tâm trí, sức lực cho cử tạ”, Hồng Thanh bày tỏ.

“Hot girl” của làng cử tạ Việt Nam cho biết gia đình là động lực để cô không ngừng phấn đấu. “Tôi có thói quen lạ như những ngày nghỉ hay có chuyện buồn lẫn chuyện vui thì tôi giải quyết bằng cách đến phòng tập để một mình rèn thêm. Khi thi đấu, tôi không quan tâm nhiều đến đối thủ, bởi với tôi đối thủ là chính mình, phải thể hiện hết khả năng của mình”, Hồng Thanh thổ lộ.

Ở chung kết hôm qua, Hồng Thanh cùng đối thủ người Philippines Elreen Ann Ando tạo nên cuộc rượt đuổi ngoạn mục ở nội dung cử giật khi cả hai liên tục phá kỷ lục SEA Games. Tuy nhiên, với phong thái thi đấu bản lĩnh cùng “công lực” mạnh, Hồng Thanh đã đánh bại đối thủ khi chỉ mới thực hiện lần đầu ở nội dung cử đẩy. Khi biết mình đã chắc chắn đoạt HCV cùng 3 kỷ lục SEA Games, Hồng Thanh không “để dành” cho những giải đấu tiếp theo mà tiếp tục chinh phục cột mốc mới, chỉ tiếc là cô không thực hiện thành công.

Rất đáng nể khi thành tích kỷ lục tổng cử 230 kg mà Hồng Thanh đạt được lần này ngang bằng với thành tích của VĐV đoạt HCĐ Olympic Tokyo 2020 Chen Wen-huei (Trung Hoa Đài Bắc). Vì thế, cô đặt mục tiêu góp mặt ở Olympic Paris 2024 và nếu tiếp tục phát triển, Hồng Thanh hoàn toàn có thể săn huy chương ở đấu trường lớn nhất hành tinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.