Nữ lao công đốt rác gây cháy cáp ngầm, nhiều cơ quan bị tê liệt thông tin

Trần Cường
Trần Cường
16/04/2022 16:40 GMT+7

Để tránh phải hót rác đẩy về điểm tập kết, nữ lao công ở Phú Thọ đã đốt và hất tro xuống cống ngầm gây cháy cáp viễn thông. Hàng loạt cơ quan nhà nước, người dân bị tê liệt thông tin.

Chiều 16.4, đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an TP.Việt Trì (Phú Thọ) đang lập hồ sơ xử lý một nữ công nhân bất cẩn gây cháy đường dây cáp viễn thông, làm tê liệt tín hiệu mạng.

38 sợi cáp viễn thông bị cháy

Chung Nguyễn

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 15.4, Công an TP.Việt Trì nhận trình báo về việc đường dây cáp ngầm tại khu vực ngã 3 đường Hùng Vương - Trần Phú (P.Tiên Cát, TP.Việt Trì) bị cháy 38 sợi, gây mất tín hiệu toàn bộ thông tin của các sở, ban, ngành của tỉnh và các khách hàng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Viễn thông TP.Việt Trì.

Qua rà soát, Công an TP.Việt Trì xác định chị L.T.H (38 tuổi, trú P.Hữu Lâu, TP.Việt Trì) là công nhân vệ sinh môi trường của Công ty CP môi trường Phú Thọ đã gây ra vụ cháy này.

Công an làm việc với nữ lao công

chung nguyễn

Làm việc với công an, chị H. khai nhận khoảng 3 giờ 10 ngày 15.4, chị quét lá cây, rác trên đường Trần Phú rồi gom lên nắp cống của bể cống ngầm để đốt. Khi thấy lá cây cháy hết, chị H. dùng chổi quét tro xuống dưới cống ngầm rồi tiếp tục đi quét tại địa điểm khác.

Khoảng 4 giờ ngày 15.4, một công nhân vệ sinh môi trường khác phát hiện dưới cống ngầm cháy, đã báo lực lượng phòng cháy chữa cháy đến xử lý.

Theo công an, Công ty CP môi trường Phú Thọ đã có văn bản yêu cầu công nhân không được đốt rác trên các tuyến đường. Tuy nhiên, để tránh phải hót rác lên xe đẩy đến điểm tập kết chị H. đã đốt rác, sau đó hất tro xuống cống để tránh công ty phát hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.